Thế giới

Tôn Hoài Sơn - "Hổ tham nhũng" đầu tiên của năm 2017 bị quật ngã

Ngày 2/3, trang web của Ủy ban Kiểm tra trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) đã đăng thông báo vắn tắt: Ủy viên thường vụ kiêm Phó Tổng thư ký Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc (Chính Hiệp), Chủ nhiệm Ủy ban công tác Hong Kong, Macao, Đài Loan và Hoa kiều đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Một ngày trước khi khai mạc kỳ họp Chính Hiệp và ba ngày trước khi bắt đầu kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội), ngày 2/3, trang web của Ủy ban Kiểm tra trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) đã đăng thông báo vắn tắt: Ủy viên thường vụ kiêm Phó Tổng thư ký Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc (Chính Hiệp), Chủ nhiệm Ủy ban công tác Hong Kong, Macao, Đài Loan và Hoa kiều đang bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Tôn Hoài Sơn trở thành “Hổ” cấp bộ đầu tiên bị hạ gục trong năm 2017. Trong năm 2016 có ít nhất 70 đại biểu quốc hội bị truất quyền (25 người bị bãi miễn do vi phạm pháp luật, kỷ luật) hoặc kết quả bầu cử bị bãi bỏ (45 đại biểu của đoàn tỉnh Liêu Ninh).

Ông Tôn Hoài Sơn

Tôn Hoài Sơn sinh năm 1952, quê Giang Tô, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, năm 1973 bắt đầu tham gia công tác đoàn ở quê; từ 1978 về Trung ương đoàn làm Phó rồi Trưởng phòng Thư ký, từ 1987 đến 1994 là Phó rồi Chánh văn phòng Trung ương đoàn dưới quyền 4 đời Bí thư thứ nhất TW đoàn Vương Triệu Quốc, Hồ Cẩm Đào, Tống Đức Phúc và Lý Khắc Cường.

Ông Sơn có thời gian công tác tại Chính Hiệp rất lâu: trước 1999 là Cục trưởng quản lý cơ quan kiêm Tổng giám đốc Trung tâm khai thác dịch vụ; năm 1999 được thăng chức Phó Tổng thư ký Chính Hiệp, năm 2008 được bầu làm Ủy viên thường vụ, năm 2010 kiêm thêm chức Bí thư đảng ủy cơ quan Chính Hiệp, trở thành cán bộ cấp trưởng bộ; nhưng đến 2015 lại bị giáng xuống Phó bí thư, tháng 8/2016 chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban công tác Hong Kong, Macao, Đài Loan và Hoa kiều của Chính Hiệp.

Tôn Hoài Sơn hiện là Ủy viên Trung ương khóa 18.

Tuy tội lỗi của Tôn Hoài Sơn chưa được nêu cụ thể, nhưng có tin nói vấn đề chủ yếu của ông ta xảy ra trong thời kỳ giữ chức Phó Tổng thư ký Chính Hiệp suốt 16 năm dưới thời 3 chủ tịch Lý Thụy Hoàn, Giả Khánh Lâm và Du Chính Thanh.

Theo Ngô Tuyết (VietNamNet)