Thế giới

Tòa án Hàn Quốc ra nhầm thông báo đóng băng tài sản cựu Tổng thống Park

Tòa án quận trung tâm Seoul ở Hàn Quốc ngày 12.1 đưa nhầm thông báo nói đã phát lệnh đóng băng tài sản của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye.

Tòa án Hàn Quốc ra nhầm thông báo đóng băng tài sản cựu Tổng thống Park
Bà Park Geun-hye hiện bị xét xử với 18 cáo buộc

Thông báo trên được đưa lên trên website của Tòa án quận trung tâm Seoul vào lúc 18 giờ ngày 12.1, nhưng đã nhanh chóng bị xóa, theo Yonhap. Tòa giải thích rằng đây là một sai sót.

Trước đó, giới công tố đã yêu cầu tòa án cấm cựu Tổng thống Park chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản, sau khi bà bị truy tố thêm tội nhận hối lộ hôm 4.1.  Tuy nhiên, tòa án cho hay chưa đưa ra quyết định đối với đề nghị mới của các công tố viên.

Cựu Tổng thống Park được cho là sở hữu một căn nhà, nhiều tài khoản ngân hàng và 3 tỉ won (64 tỉ đồng) ngân phiếu.

Bà Park bị phế truất hồi tháng 3.2017 trong vụ bê bối chính trị chấn động liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Hiện cựu tổng thống Hàn Quốc đang bị xét xử với 18 cáo buộc còn bà Choi đối mặt 25 năm tù giam.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)