Thế giới

Tin quân sự: Mỹ đã bắt đầu rút chân khỏi Syria

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội Mỹ đã rút ra khỏi một căn cứ ở miền đông bắc Syria - động thái đầu tiên cho thấy Washington bắt đầu tiến trình rời khỏi Cộng hòa Ả Rập.

Tin quân sự: Mỹ đã bắt đầu rút chân khỏi Syria
Binh sĩ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tuần tra bên ngoài thành phố Manbij, Syria. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Anadolu đưa tin vào hôm qua (29.12), khoảng 50 binh sĩ Mỹ đã rời đi trên những chiếc xe bọc thép Hummer cùng với các xe tải quân sự khác, bỏ lại một nhà kho trống rộng 400 mét vuông - vốn được cho là chứa vũ khí, khí tài hỗ trợ Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG) - tại Tỉnh Al-Hasakah. Sau khi rời đi, đoàn xe quân sự đã hướng tới Iraq theo kế hoạch đề ra trước của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo RT, động thái này cho thấy Washington đã bắt đầu quá trình rút quân khỏi Syria theo đúng như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào ngày 19.12. Dự kiến, toàn bộ 2.000 binh sĩ Mỹ tại Syria sẽ rời đi trong khoảng thời gian 2-3 tháng.

Được biết, việc quân Mỹ rời đi sẽ khiến các chiến binh người Kurd rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” khi phải đối mặt với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang muốn tiến xuống để tiêu diệt lực lượng này. Ngay trong hôm thứ Sáu (28.12), theo lời mời của YPG, quân đội Syria đã tiến vào tiếp quản Manbij - thành phố có vị trí chiến lược tại miền bắc Syria. Đây được cho là động thái của YPG nhằm ngăn chặn bước tiến của Ankara, tránh một cuộc chiến đẫm máu.

Theo Tiểu Đào (Dân Việt)