Thế giới

Tìm thấy thi thể các nhà leo núi dãy Himalaya

Thi thể của bảy nhà leo núi bị mất tích trên dãy Himalaya phía Ấn Độ đã được tìm thấy hôm ngày 23-6, đài CNN dẫn thông tin từ Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ.

Tám nhà leo núi gồm bốn người Anh, hai người Mỹ, một người Úc và một sĩ quan liên lạc Ấn Độ đã mất tích gần đỉnh núi Nanda Devi East, ở Ấn Độ, ngày 26-5.

Thông tin cho rằng tất cả họ đã bị vùi trong một trận lở tuyết.

Thông tin từ các dòng trạng thái trên Facebook của nhóm này, các thành viên đội leo núi cố gắng chinh phục một đỉnh cao chưa được đặt tên và chưa có ai đặt chân lên đó.

Tìm thấy thi thể các nhà leo núi dãy Himalaya
Khu vực đỉnh núi Nanda Devi East ở Ấn Độ. Ảnh: CNN

Nhà chức trách Ấn Độ nói rằng việc leo núi của nhóm không được cho phép, theo CNN.

Ngay cả khi nhóm người leo núi đệ đơn xin phép nhưng Thẩm phán quận Pithoragarh Vijay Kumar Jogdande "sẽ không cấp phép".

Người chỉ huy nhóm được xác định là chuyên gia leo núi người Anh tên Martin Moran.

Tìm thấy thi thể các nhà leo núi dãy Himalaya - 1
Những người lính Ấn Độ lên đường tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: AP

Tám người leo núi mất tích thuộc một nhóm lớn hơn gồm 12 người để lên đỉnh Nanda Devi East.

Bốn người đã chinh phục được Nanda Devi East và trở về căn cứ, còn tám người kia thì leo lên đỉnh núi chưa được đặt tên.

Danh tính của những người leo núi mất tích khác chưa được công bố chính thức.

Tìm thấy thi thể các nhà leo núi dãy Himalaya - 2
Hai đỉnh núi đôi của Nanda Devi nhìn từ xa. Ảnh: AP

Nanda Devi East là hai đỉnh núi đôi của Nanda Devi, ngọn núi cao thứ hai của Ấn Độ. Hai ngọn núi nối với một sườn núi dài 1,9 km rất dốc và đá sắc bén ở độ cao hơn 6.000 mét.

Theo Nguyên Văn (Pháp Luật TP.HCM)