Thế giới

Tìm thấy thi thể bé trai Tây Ban Nha mắc kẹt dưới hố sâu 100 m

Bé Julen được tìm thấy tử vong sau hai tuần ngã xuống chiếc hố sâu và hẹp.

Tìm thấy thi thể bé trai Tây Ban Nha mắc kẹt dưới hố sâu 100 m
Chiếc hố tại Malaga, Tây Ban Nha, nơi cậu bé 2 tuổi Julen rơi xuống. Ảnh: BBC

Reuters dẫn lời một quan chức Tây Ban Nha cho hay lực lượng cứu hộ hôm 26/1 đã phát hiện thi thể của bé trai 2 tuổi Julen Rosello dưới chiếc hố sâu 100 m, rộng chỉ 25 cm, bị đất đá bao phủ ở thị trấn Totalan, tỉnh Malaga.

"Lúc 1h25 sáng nay (0h25 GMT), các nhóm cứu hộ đã đạt đến khu vực mà họ tìm kiếm Julen trong chiếc hố và tìm thấy thi thể bất động của cậu bé", phát ngôn viên chính quyền ở Malaga nói. 

Tìm thấy thi thể bé trai Tây Ban Nha mắc kẹt dưới hố sâu 100 m - 1
Vị trí và hoạt động giải cứu Julen. Đồ họa: BBC

Trước đó, các thợ mỏ đã đào một đường hầm sâu 60 m song song với chiếc hố, rồi tiếp tục đào thêm một đường hầm ngang 4 m khác và dùng các vụ nổ nhỏ, có kiểm soát để tiếp cận vị trí của Julen.

Họ cũng hút không khí và khí gas độc hại ở dưới lòng đất ra ngoài. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, các nhân viên cứu hộ chỉ đào được 1,5 m trong 12 giờ. Các đường ống lớn dự kiến được dùng để cố định đường hầm không phù hợp và phải mở rộng thêm khiến công tác cứu hộ bị kéo dài.

Tìm thấy thi thể bé trai Tây Ban Nha mắc kẹt dưới hố sâu 100 m - 2
Cha mẹ của cậu bé Julen. 

Julen ngã xuống hố hôm 13/1 khi đang chơi ở nhà người thân. Gia đình cậu bé nhìn thấy con trai gặp nạn và cố gắng giải cứu nhưng vô ích. Họ từng mất một con trai 3 tuổi vào năm 2017.

Hơn 100 lính cứu hỏa, cảnh sát và chuyên gia sau đó được huy động để tìm kiếm Julen. Họ tìm thấy tóc cậu bé ở sâu dưới hố hôm 16/1 nhưng không thể xuống cứu vì miệng hố chỉ rộng 25 cm. 

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)