Thế giới

Tìm thấy 5 thi thể đầu tiên vụ lật tàu Trung Quốc

Tờ Nhật báo Hồ Bắc cho biết đội cứu hộ đã vớt được 5 thi thể đầu tiên trong vụ lật tàu du lịch trên sông Dương Tử và cứu sống 12 người. Hiện hơn 400 người vẫn đang mất tích cùng với chiếc tàu lật úp trên dòng sông. Đội cứu hộ đã nghe thấy tiếng hành khách kêu cứu từ bên trong con tàu đang bị lật.

Tờ Nhật báo Hồ Bắc cho biết đội cứu hộ đã vớt được 5 thi thể đầu tiên trong vụ lật tàu du lịch trên sông Dương Tử và cứu sống 12 người. Hiện hơn 400 người vẫn đang mất tích cùng với chiếc tàu lật úp trên dòng sông. Đội cứu hộ đã nghe thấy tiếng hành khách kêu cứu từ bên trong con tàu đang bị lật.

 

Thân nhân người gặp nạn tập trung trước văn phòng công ty lữ hành Xiehe.

 

Vị trí lật tàu ở độ sâu 15m.


Chiếc tàu thuộc sự quản lí của Công ty Đóng tàu miền Đông Trùng Khánh. Theo Tân Hoa Xã, hiện thuyền trưởng và trưởng máy tàu – những người đầu tiên được cứu thoát khỏi tàu gặp nạn - đang bị cảnh sát tạm giam. 406 hành khách trên tàu độ tuổi từ 50 đến 80 đăng kí tour du lịch với công ty Lữ hành Xiehe. Đã có hơn một chục thân nhân khách gặp nạn trên tàu tụ tập trước cổng trụ sở Xiehe song công ty hiện đóng cửa. Họ cho biết không thể liên lạc với những người trên tàu.

Trước đó, con tàu thủy du lịch 4 tầng chở 458 người tối 1/6 đã bị chìm trên sông Dương Tử (sông Trường Giang) đoạn chảy qua địa phận tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc do gặp phải lốc xoáy. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa to và gió lớn.
 
>> Trung Quốc: Chìm tàu chở 400 người tại sông Trường Giang
>>Hiện trường vụ chìm tàu chở 458 người ở Trung Quốc
 
Theo H.Hạnh (Tin Tức)