Thế giới

Tìm thấy 4 thi thể vụ máy bay do thám Nhật rơi ở Hokkaido

Chuyến bay được điều động để chở một bệnh nhân cấp cứu từ sân bay Hakodate đến sân bay Okadama ở Hokkaido, theo Bộ Quốc phòng Nhật.

Chuyến bay được điều động để chở một bệnh nhân cấp cứu từ sân bay Hakodate đến sân bay Okadama ở Hokkaido, theo Bộ Quốc phòng Nhật.

Trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật bay trên hiện trường tai nạn /// AFP

Tờ Asahi Shimbun đưa tin các nhân viên cứu hộ ngày 16.5 đã tìm thấy thi thể 4 thành viên phi hành đoàn cùng các mảnh vỡ chiếc máy bay do thám LR-2 của Lực lượng phòng vệ Nhật (SDF) rơi ở Hokkaido ngày hôm trước.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, tai nạn tại xảy ra tại một vùng núi hiểm trở gần thành phố Hokuto ở phía nam Hokkaido với các mảnh vỡ văng xa đến 3 km quanh khu vực.

Các thành viên phi hành đoàn đều tử nạn, bao gồm phi công cùng phi công phụ và 2 thợ máy.

Máy bay này thuộc biên chế của phi đội phụ trách toàn khu vực đảo Hokkaido và đã cất cánh tại Sapporo vào lúc 11 giờ 23 phút ngày 15.5, dự định hạ cánh tại sân bay Hakodate gần 30 phút sau đó.

Chuyến bay được điều động để chở một bệnh nhân cấp cứu từ sân bay Hakodate đến sân bay Okadama theo chỉ đạo của Tỉnh trưởng Hokkaido Harumi Takahashi.

Tuy nhiên, máy bay bị mất liên lạc chỉ vài phút trước giờ hạ cánh dự kiến. Tại thời điểm liên lạc cuối cùng, máy bay cách sân bay 33 km và ở độ cao 900 m.

Vị trí rơi được xác định cách thành phố Hokuto khoảng 14 km. Ngọn núi cao hơn 600 m có địa hình hiểm trở và tầm nhìn hạn chế do thường xuyên bị mây mù che phủ.

Lực lượng phòng vệ Nhật đã điều động khoảng 1.700 thành viên để tìm kiếm quanh khu vực núi Hakamagoshiyama ở Hokuto. Ngoài ra còn có 140 sĩ quan cảnh sát và lực lượng cứu hỏa và nhiều thành viên câu lạc bộ săn bắn địa phương tham gia tìm kiếm do vùng núi này thường có gấu xuất hiện.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi những lần kiểm tra máy bay gần đây cũng không phát hiện bất thường.

Máy bay LR-2 là loại máy báy 2 động cơ do Mỹ sản xuất và có thể bay cao đến 2.900 km. Nhật hiện có 8 chiếc LR-2 hoạt động trên khắp cả nước.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)