Thế giới

Tiết lộ ước nguyện của Bin Laden trong lá thư gửi vợ trước khi chết

Trong bức thư gửi cho vợ mình năm 2008, ba năm trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, trùm khủng bố Osama bin Laden đã ghi lại một đoạn băng nói về những "mong ước cuối cùng trước khi chết" cùng lời nhắn nhủ tới gia đình.

Trong bức thư gửi cho vợ mình năm 2008, ba năm trước khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, trùm khủng bố Osama bin Laden đã ghi lại một đoạn băng nói về những "mong ước cuối cùng trước khi chết" cùng lời nhắn nhủ tới gia đình.

 

Trùm khủng bố Osama Bin Laden ở thời điểm năm 1998 (Ảnh: ABC News)

Bin Laden viết nhắn nhủ vợ mình: "Nếu tôi bị giết và bà muốn quay trở lại bên gia đình mình, nhưng lo ngại trách nhiệm phải nuôi nấng và trông chừng con tôi thì hãy cẩn thận với chúng.

Vài đứa trong số đó rất khó bảo bởi chúng đang ở tuổi mới lớn, đặc biệt là Asma và Duha. Hãy trông chừng và đừng để chúng cưới những kẻ Hồi giáo cực đoan. Điều ước của tôi là mong bà hãy tìm được cho chúng những tấm chồng tốt".

Bin Laden là người có rất nhiều vợ, do đó không thể xác minh được bức thư này ông gửi cho ai trong số họ. 3 năm sau ngày viết bức thư trên, ông bị đặc nhiệm Navy SEAL của Mỹ đột nhập và tiêu diệt ngày 2/5/2011 tại Abbottbad, Pakistan.

Tại đây các đặc nhiệm đã tìm được nhiều bức thư tay và video của trùm khủng bố số 1 thế giới.
 
>> Tiết lộ sốc: Bin Laden đã chết từ trước vụ khủng bố 11 tháng 9?
>> Trùm khủng bố Bin Laden bị "bán" cho Mỹ với giá 25 triệu USD?
>> Nhà Trắng giãy nảy trước tiết lộ mới về cái chết bin Laden
>> Tiết lộ bất ngờ về cái chết của bin Laden
 
Theo Phi Yến (Dân Việt)