Thế giới

Tiết lộ gây sốc: 80% giáo sĩ Vatican là người đồng tính

“Closet of Vatican”, cuốn sách của tác giả người Pháp Frederic Martel, dài 570 trang, sẽ được chính thức xuất bản tại 20 quốc gia vào thứ Tư ngày 20/2 tới, hé lộ một sự thật khủng khiếp: 80% giáo sĩ Vatican là người đồng tính.

Frederic Martel, đã trải qua 4 năm, phỏng vấn hơn 1500 linh mục, giám mục và hồng y để tạo ra “Closet of Vatican”, cuốn sách chắc chắn sẽ hệt như một quả bom xới tung hàng loạt những bí ẩn được che giấu phía sau cảnh cổng tôn nghiêm của Vatican.

Tiết lộ gây sốc: 80% giáo sĩ Vatican là người đồng tính
Cuốn sách "Closet of Vatican" tiết lộ sự thật khủng khiếp: 80% giáo sĩ Vatican là đồng tính nam

“Văn hóa giữ bí mật, đặc biệt là những bí mật liên quan đến giới tính thực sự của các giáo sĩ là nguyên tắc căn bản và xuyên suốt của Vatican hơn nửa thế kỉ qua. Nó hệt như Luật im lặng của Mafia Sicilia vậy” – Martel cho biết.

Theo Martel, việc che đậy chuyện quan hệ đồng tính, lạm dụng tình dục đầy rẫy ở Vatican khiến Vatican từ hàng chục năm qua là một tổ chức được xây dựng quanh sự dối trá, lối sống hai mặt và thói đạo đức giả.

Cuốn sách của Martel, bên cạnh đó, cũng đưa ra những lý giải sâu sắc về vụ bê bối của Ngân hàng Vatican trong thời gian của Đức Tổng giám mục Marcinkus, lý do thực sự dẫn tới việc Giáo hoàng Benedict XVI từ chức và tất nhiên, những vấn đề đang tồn tại mà Giáo hoàng đương nhiệm Francis phải đối mặt.

Tiết lộ gây sốc: 80% giáo sĩ Vatican là người đồng tính - 1
Phía sau vẻ ngoài tôn nghiêm của Vantican là sự dối trá, hai mặt và thói đạo đức giả?

Theo “Closet of Vatican”, Vatican tồn tại 5 nhóm “đồng tính nam”, cụ thể: “Những “bóng kín” chưa từng vượt qua giới hạn (tức có quan hệ yêu đương hay quan hệ tình dục với người cùng giới); những người đã và đang có quan hệ đồng tính nhưng sống trong sự cắn rứt và đấu tranh với lương tâm; những người bị ép phải quan hệ đồng tình; những cặp giáo sĩ đồng tính có quan hệ yêu đương; và nhóm cuối cùng, trong đó có hai Hồng y thân cận của cố Giáo hoàng John Paul II, thường xuyên sử dụng dịch vụ mại dâm nam bên ngoài nhà thờ.

“Một tổ chức đồng tính nam đồng thời cũng là một “hội kín”, nơi tuyệt đại đa số những bí mật bẩn thỉu nhất được giữ chặt trong bóng tối”, Martel viết trong cuốn “Closet of Vatican”. Và cũng bởi vấn đề đồng tính buộc phải che giấu nên vô số các vụ lạm dụng tình dục nam hay tội ấu dâm của Vatican, gần như không một lần bị “lộ sáng”.

THANH XUÂN (SHTT)