Thế giới

Thụy Sĩ chưa tìm thấy phi công chiến đấu cơ gặp nạn

Chiều 30/8, lực lượng chức năng Thụy Sĩ đã tìm thấy phần thân của máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân nước này bị mất tích ngày 29/8 ở vùng núi Alpes, nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của phi công.

Chiều 30/8, lực lượng chức năng Thụy Sĩ đã tìm thấy phần thân của máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân nước này bị mất tích ngày 29/8 ở vùng núi Alpes, nhưng không thấy bất cứ dấu vết nào của phi công.

Một chiến đấu cơ F/A-18 của Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, 4 chiếc trực thăng đã được huy động để tìm kiếm chiếc chiến đấu cơ F/A-18 nói trên. Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay này được xác định dựa vào các tín hiệu của máy bay phát ra. 

Ngoài ra, 19 chuyên gia leo núi cũng tham gia tìm kiếm tại vùng núi Alpes. Phần thân chiếc máy bay chiến đấu này đã được tìm thấy độ cao 3.000m. Khu vực núi Alpes, nơi máy bay mất tích nằm giữa hai bang Uri và Berne đã được xác định là vùng hạn chế đối với các hoạt động bay để đảm bảo an toàn.

Chiếc F/A-18 bị mất tích khi cất cánh được 15 giây sau một chiếc F/A-18 cùng loại. Hai máy bay này cùng tham gia vào một chương trình diễn tập chiến đấu với một máy bay loại Tiger F-5.

Quân đội Thụy Sĩ có tổng cộng 34 chiếc chiến cơ F/A-18 (26 chiếc dành cho 1 phi công và 8 chiếc dành cho hai phi công). Tuy nhiên, 3 chiếc loại hai chỗ ngồi đã bị rơi, một chiếc rơi năm 1998, chiếc thứ hai - 2013 và chiếc thứ ba - 2015. 

Hai vụ rơi máy bay đầu tiên đã khiến 4 phi công thiệt mạng. Không quân Thụy Sĩ sử dụng các máy bay chiến đấu loại F/A-18 Hormet từ năm 1997.

Theo TTXVN/Tin Tức