Thế giới

Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ cuộc gặp Trump - Kim Jong Un

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nói nước này sẵn sàng hỗ trợ là nơi diễn ra hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un nếu được đề nghị.

Tuyên bố của Thủ tướng Lofven được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho bất ngờ tới Thụy Điển để trao đổi với người đồng cấp ngày 15/3, dấy lên tin đồn đây là chuyến đi chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un.

Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ cuộc gặp Trump - Kim Jong Un
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. Ảnh: thelocal.se.

Máy bay chở ông Ri Yong Ho đáp ở sân bay Arlanda tại Stockholm ngày 15/3 sau khi bay thẳng từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Ri đã đến trụ sở Bộ Ngoại giao Thụy Điển để trao đổi với người đồng cấp Margot Wallstrom trong vài tiếng, sau đó trở về đại sứ quán Triều Tiên. Một cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra ngày 16/3.

Thụy Điển là một trong số ít nước phương Tây có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên kể từ năm 1973. Nước này làm trung gian cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho Mỹ khi liên quan đến Triều Tiên.

Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ cuộc gặp Trump - Kim Jong Un - 1
Ngoại trưởng Triều Tiên (gần bên phải) sau khi đáp máy bay ở Thụy Điển. Ảnh: AP.

“Nếu những bên chủ chốt muốn Thụy Điển tham gia, như hỗ trợ hội đàm hoặc tạo ra mối liên kết, thì chúng tôi đã chuẩn bị để giúp đỡ”, Thủ tướng Lofven trả lời hãng thông tấn TT của nước này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ra thông báo cho biết cuộc họp giữa Ngoại trưởng Wallstrom và ông Ri “tập trung vào vai trò lãnh sự của Thụy Điển như một thế lực bảo hộ cho Mỹ, Canada và Australia”, đồng thời đề cập đến tình hình an ninh ở bán đảo Triều Tiên.

Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ cuộc gặp Trump - Kim Jong Un - 2
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho tại sân bay ở Bắc Kinh trước khi đi đến Thụy Điển. Ảnh: AP.

Chuyến đi của ông Ri diễn ra trong bối cảnh rất nhiều công tác cần phải chuẩn bị nếu nhà lãnh đạo Kim Jong Un thực sự lần lượt gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Tổng thống Trump. 

Ông Trump đã công khai tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trước tháng 5 và Thụy Điển được cho là một trong những địa điểm khả thi để tiến hành cuộc gặp lịch sử này.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)