Thế giới

Thụy Điển đòi Triều Tiên trả khoản nợ từ năm 1974

Theo Yonhap, Thụy Điển nhiều lần yêu cầu Triều Tiên trả khoản nợ từ năm 1974, tuy nhiên nước này vẫn im lặng.

Theo Yonhap, Thụy Điển nói CHDCND Triều Tiên hiện vẫn chưa trả dứt điểm khoản nợ cho nước này sau 43 năm.

VOA Hàn Quốc trích dẫn báo cáo thường niên năm 2016 của Cơ quan tín dụng xuất khẩu của Thụy Điển (EKN) cho biết, khoản nợ của Triều Tiên đến nay đã lên tới 330 triệu USD và tương đương 45% tổng nợ của 16 quốc gia khác đối với Stockholm.

Thụy Điển đòi Triều Tiên trả khoản nợ từ năm 1974
Những chiếc Volvo cũ giờ đây được Triều Tiên dùng làm taxi.

Được biết, khoản nợ của Triều Tiên còn đọng lại sau khi nước này chưa đáp ứng hợp đồng thanh toán 1.000 chiếc xe ô tô Volvo và một số đơn đặt hàng với các công ty Thụy Điển khác vào năm 1974.

Số tiền ban đầu chỉ rơi vào khoảng 73 triệu USD và chỉ tăng lên con số hiện tại do lãi phát sinh.

Carina Kampe, Giám đốc quan hệ truyền thông của EKN, nói với VOA Hàn Quốc rằng, Thụy Điển đã gửi yêu cầu Triều Tiên trả tiền hai lần một năm, nhưng phía Bình Nhưỡng không trả lời.

Bà Kampe nhấn mạnh, lập trường của Stockholm là Triều Tiên phải trả khoản nợ trên.

Thụy Điển là một trong số ít các nước phương Tây duy trì cơ quan ngoại giao ở Thủ đô Bình Nhưỡng, nơi đáp ứng các dịch vụ lãnh sự cho công dân các nước Mỹ, Australia, Canada và các nước Bắc Âu.

Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

Theo Quốc Vinh (Nguoiduatin.vn)