Thế giới

Thực hư việc ông Kim Jong-un khóc khi nghĩ về kinh tế Triều Tiên

Một hình ảnh được cho là ghi cảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bật khóc khi nghĩ về nền kinh tế nước này hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trên Internet.

Thực hư việc ông Kim Jong-un khóc khi nghĩ về kinh tế Triều Tiên
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Tờ Asahi Shinbum của Nhật Bản dẫn lời một người Triều Tiên đào tẩu cho biết đoạn, hình ảnh dường như thể hiện sự bất lực của Chủ tịch Kim Jong-un khi không thể vực dậy nền kinh tế Triều Tiên.

Người đào tẩu tiết lộ hình ảnh trên được công bố hồi tháng Tư, và các quan chức cấp cao Triều Tiên đều đã xem qua.

Điều này cho thấy đây có thể là thông điệp mà Chủ tịch Kim gửi cấp dưới, để chuẩn bị cho những thay đổi mà đất nước sắp trải qua sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Từ trước đến nay, chính sách cốt lõi của Chủ tịch Kim là theo đuổi sự phát triển về kinh tế và hạt nhân.

Đầu năm 2018, ông Kim khẳng định Triều Tiên đã trở thành một quốc gia hạt nhân.

Đồng thời, ông cũng bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ. Giới quan sát cho rằng, động cơ chính khiến ông Kim Jong-un kêu gọi đối thoại là vấn đề kinh tế.

Hiện Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới tại Singapore.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)