Thế giới

Thủ tướng TQ: Mỹ không nên hành động 'theo cảm xúc'

Ông Lý Khắc Cường kêu gọi Washington tránh để chiến tranh thương mại xảy ra, giữa lúc Tổng thống Trump cân nhắc các biện pháp mới trừng phạt Bắc Kinh.

"Không ai có thể thắng trong chiến tranh thương mại", Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với báo giới bên lề kỳ họp quốc hội đang diễn ra tạiTrung Quốc hôm 20/3, theo hãng tin của Pháp.

Phát biểu của ông Lý được chú ý trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây có nhiều động thái có thể châm ngòi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thủ tướng TQ: Mỹ không nên hành động 'theo cảm xúc'
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong buổi họp báo hôm 20/3. Ảnh: Getty.

Washington lâu nay cáo buộc Bắc Kinh ép các công ty Mỹ phải giao ra thông tin thương mại độc quyền cũng như tài sản trí tuệ như là điều kiện để hoạt động tại Trung Quốc. Ông Trump đã tuyên bố tăng thuế với thép và nhôm nhập khẩu và đang cân nhắc những hành động đáp trả việc Trung Quốc "ăn cắp" tài sản trí tuệ Mỹ.

Tuy nhiên, thủ tướng Trung Quốc nói nước này "sẽ bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ".

"Chúng tôi hy vọng cả hai bên có thể duy trì quan điểm hợp lý, không hành động theo cảm xúc và tránh một cuộc chiến tranh thương mại", ông Lý nói.

Ông cũng cam kết Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường rộng lớn của mình cho các công ty nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tài chính, bước chân vào Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ hoàn toàn mở cửa ngành sản xuất. Chúng tôi sẽ không để xảy ra việc chuyển giao công nghệ cưỡng bách", ông Lý nói.

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo và quan chức Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường cho doanh nghiệp nước ngoài, song các công ty Mỹ và châu Âu vẫn phàn nàn về những rào cản lớn.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)