Thế giới

Thủ tướng Singapore rời bệnh viện trong ngày cuối năm

Ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, rời khỏi bệnh viện hôm 18/2 sau ca phẫu thuật tuyến tiền liệt và các bác sĩ nhận định sức khỏe của ông sẽ phục hồi sớm.

 

Thủ tướng Lý Hiển Long chụp ảnh cùng vợ và các y tá trong Bệnh viện Đa khoa Singapore hôm 18/2. Ảnh: Channel News Asia

Giới truyền thông địa phương đưa tin ông Lý Hiển Long rời khỏi Bệnh viện Đa khoa Singapore vào sáng 18/2.

Ông Lý viết trên trang Facebook hôm qua: "Tôi vừa gặp các bác sĩ và sẽ trở về nhà vào sáng nay".

Bác sĩ phát hiện ông Lý mắc ung thư tuyến tiền liệt hồi tháng 1 và ca phẫu thuật để cắt tuyến tiền liệt của ông diễn vào sáng 16/2.

"Hồ sơ bệnh lý của Thủ tướng rất khả quan. Bệnh ung thư của ông không nguy hiểm nhưng cũng rất đáng lưu tâm. Chúng tôi rất mừng vì phát hiện và loại bỏ các tế bào ung thư kịp thời. Sức khỏe của Thủ tướng sẽ phục hồi hoàn toàn", Christopher Cheng, một trong những người phẫu thuật cho ông Lý, phát biểu.
 
>> Thủ tướng Singapore phẫu thuật ung thư thành công
>> Thủ tướng Singapore nghỉ phép để phẫu thuật điều trị ung thư
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)