Thế giới

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trả lời chất vấn về chuyện gia đình

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay có phiên trả lời chất vấn trước quốc hội nước này về lùm xùm chuyện gia đình sau khi bị chính hai em ruột cáo buộc lạm dụng quyền lực, cố ý làm sai di chúc của cha Reuters cho biết.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm nay có phiên trả lời chất vấn trước quốc hội nước này về lùm xùm chuyện gia đình sau khi bị chính hai em ruột cáo buộc lạm dụng quyền lực, cố ý làm sai di chúc của cha Reuters cho biết.

 Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, phiên chất vấn chưa từng có tiền lệ ở Singapore này diễn ra lúc 12h30 ngày 3/7 giờ địa phương (khoảng 13h30 theo giờ Việt Nam).

Tại phiên điều trần, ông Lý Hiển Long nói rằng có biết ý nguyện của cha (cố Thủ tướng Lý Quang Diệu) là muốn dỡ bỏ căn nhà số 38 đường Oxley. Tuy nhiên, cân nhắc quan điểm trái chiều của công chúng và các thành viên nội các, ông và vợ là bà Hà Tinh đã thuyết phục cha cải tạo lại ngôi nhà.

Đề xuất này sau đó đã được cố Thủ tướng Lý Quang Diệu chấp thuận. Theo đó, ngôi nhà sẽ được cải tạo hoàn toàn bên trong, trong khi các kết cấu được gia cố để đảm bảo bền vững.

Thông tin trên của ông Lý Hiển Long được đưa ra sau khi hai người em ruột của ông là bà Lý Vĩ Linh và Lý Hiển Dương cáo buộc anh trai lạm quyền khi cố ý làm trái di nguyện của cha về việc phá bỏ căn nhà cổ của gia đình.

Tại phiên điều trần, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng khẳng định, ông sẽ không kiện hai em ruột của mình vì những cáo buộc mà ông cho là “vô căn cứ”.

Được biết, trước phiên trả lời chất vất khác thường này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đưa ra tuyên bố chính thức về lùm xùm chuyện gia đình. Ông đã lên tiếng xin lỗi người dân vì chuyện riêng của gia đình làm ảnh hưởng đến công chúng.

Theo Minh Phương (Dân Trí)