Thế giới

Thủ tướng Pakistan bị đối xử như dân thường ở sân bay Mỹ

Truyền thông Pakistan hôm 28-3 mô tả việc Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi phải đi qua trạm kiểm soát an ninh tại sân bay John F. Kennedy, TP New York - Mỹ là “một nỗi xấu hổ lớn”.

Thủ tướng Pakistan bị đối xử như dân thường ở sân bay Mỹ
Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi làm thủ tục an ninh tại sân bay New York. Ảnh: Times Now Digital

Đài Geo News cho biết Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã tới Mỹ để thăm một người chị em gái của mình hồi tuần trước. Do đây là chuyến thăm cá nhân nên ông cũng phải tuân theo quy trình an ninh chuẩn dành cho tất cả hành khách ở sân bay.

Tuy nhiên, truyền thông Pakistan không bằng lòng về việc thủ tướng của họ bị đối xử như dân thường.

Ông Abbasi được nhìn thấy nhặt túi và áo khoác, sau đó bước qua cổng kiểm tra an ninh tại sân bay John F. Kennedy, TP New York trong đoạn video được chiếu trên các kênh truyền hình Pakistan và mạng xã hội.

Thủ tướng Pakistan bị đối xử như dân thường ở sân bay Mỹ - 1
Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi. Ảnh: Zee News

Một số phương tiện truyền thông Pakistan chỉ trích ông Abbasi "vì tuân theo thủ tục gây xấu hổ cho một vị nguyên thủ" dù ông có hộ chiếu ngoại giao.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Mỹ đang cân nhắc hành động cứng rắn chống lại Pakistan, trong đó có lệnh cấm thị thực và một số hình thức trừng phạt khác đối với những cá nhân trong bộ máy chính quyền nước này.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 7 công ty Pakistan liên quan tới các giao dịch thương mại hạt nhân sau khi Pakistan bị cho là ủng hộ quân nổi dậy ở Afghanistan. Các quan chức Washington cho biết Islamabad đã thất bại trong việc trấn áp quân nổi dậy Afghanistan hoạt động trên lãnh thổ mình.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước, ông Abbasi được cho là gặp Phó Tổng thống Mike Pence. Mỹ yêu cầu Pakistan làm nhiều hơn để giải quyết bài toán khủng bố.

Thủ tướng Pakistan bị đối xử như dân thường ở sân bay Mỹ - 2
Ông Miguna Miguna (giữa). Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, chính trị gia đối lập của Kenya, Miguna Miguna, ngày 28-3 cho biết ông vẫn bị cầm giữ trong một nhà vệ sinh tại sân bay sau khi phản ứng lệnh trục xuất.

Theo luật sư James Orengo, Tòa án tối cao Kenya hôm 27-3 ra lệnh thả tự do cho ông Miguna để người này trình diện tại tòa án vào ngày 28-3 (giờ địa phương).

Hồi tháng trước, ông Miguna bị trục xuất tới Canada nhưng được một tòa án khôi phục lại hộ chiếu Kenya và cho phép ông trở về nước. Tuy nhiên, khi ông Miguna đáp máy bay xuống sân bay ở thủ đô Nairobi hôm 26-3, một nhóm người cố gắng đẩy ông lên một chiếc máy bay khác nhưng bị ông chống cự.

Sáng 28-3, Miguna thông báo ông vẫn bị cầm giữ tại một nhà vệ sinh "nhỏ và bẩn thỉu" ở sân bay. Luật sư Japheth Mutinda nói ông Miguna không thể trình diện tại tòa án vì vụ nhập cảnh của ông vào Kenya đang được giải quyết.

Theo Ph.Nghĩa (Nld.com.vn)