Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Ấn Độ hôm 24/1 để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ và lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Vào đầu giờ chiều 24/1 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ và lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay, về phía Ấn Độ có bộ trưởng Bộ Nguồn nước và Nguồn nhân lực; tư lệnh không quân Palam; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish; lãnh đạo Bộ Ngoại giao; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành và phu nhân; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 24/1. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Theo chương trình dự kiến, ngày 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind; hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; thăm và nói chuyện với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Ngày 25/1, Thủ tướng sẽ dự phiên họp hẹp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và thủ tướng Ấn Độ; dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ; dự lễ phát hành tem kỷ niệm cấp cao ASEAN - Ấn Độ; tham quan triển lãm 20 bức tranh về ASEAN - Ấn Độ…

Thủ tướng cũng sẽ có một loạt cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị, lãnh đạo các tập đoàn lớn của thế giới và châu Á.

Theo Đức Tuân (Báo điện tử Chính phủ)