Thế giới

Thủ tướng Israel đối mặt tội danh tham nhũng

Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đang đứng trước nguy cơ bị truy tố tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Thủ tướng Israel đối mặt tội danh tham nhũng
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo tờ The Times of Israel ngày 1.3, Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit của Israel cho biết có ý định truy tố Thủ tướng Netanyahu về tội tham nhũng, lừa đảo và vi phạm sự tin tưởng của công chúng theo sau cuộc điều trần, nơi ông Netanyahu có cơ hội để bào chữa cho chính mình, trước khi hồ sơ truy tố được đưa lên tòa. 

Tại phiên điều trần này, ông Netanyahu sẽ phải thuyết phục sao cho Bộ trưởng không truy tố mình.

Động thái trên diễn ra giữa lúc Israel đang chuẩn bị cho kỳ tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 9.4. 

Nếu hồ sơ truy tố được đưa lên tòa, ông Netanyahu phải trả lời các cáo buộc về việc nhận hối lộ từ Bezeq, tập đoàn viễn thông lớn nhất Israel. Lãnh đạo 69 tuổi cũng bị cáo buộc nhận quà cáp từ nhiều doanh nghiệp cũng như bị tố “mồi chài” báo Yediot Aharonot của Israel chỉ đăng những bài có lợi cho ông để đổi lại tờ báo đối thủ Israel Hayom sẽ bị chèn ép không phát triển được.

Đến nay, ông Netanyahu luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan và khẳng định không từ chức nếu bị buộc tội tham nhũng. 

Đảng Likud cánh hữu của ông Netanyahu đã gọi các cáo buộc trên là “cuộc đàn áp chính trị” từ các phe đối lập.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)