Thế giới

Thủ tướng Hungary tuyên bố chiến thắng trong "cuộc chiến người di cư" với EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 2/10 đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của Liên minh châu Âu (EU), bất chấp tỷ lệ cử tri đi bầu không đạt đủ số lượng cần thiết để kết quả được chính thức công nhận.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 2/10 đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của Liên minh châu Âu (EU), bất chấp tỷ lệ cử tri đi bầu không đạt đủ số lượng cần thiết để kết quả được chính thức công nhận.

Thủ tướng Orban tham gia cuộc trưng cầu dân ý. (Ảnh: Zimbio)

Số liệu được Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary công bố cho biết gần 98% số phiếu bầu ủng hộ lời kêu gọi của chính phủ trong việc phản đối kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của EU. Tuy nhiên, việc chỉ có 43% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý sẽ khiến kết quả không được công nhận.

Một phát ngôn viên của chính phủ Hungary cho biết kết quả nêu trên là một sự ràng buộc về "chính trị và pháp lý", nhưng phe đối lập ở nước này cho biết chính phủ đã không có đủ sự ủng hộ cần thiết.

Trong khi đó, Thủ tướng Orban đã hối thúc những nhà lập pháp ở EU lưu ý tới kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Hungary, đồng thời cho biết ông sẽ thay đổi hiến pháp Hungary để đưa ra một quyết định có tính ràng buộc.

Thủ tướng Orban nói: "Brussels không thể ép Budapest chấp nhận kế hoạch của họ. Brussels hoặc Budapest, câu trả lời của người dân Hungary là Budapest. Tôi sẽ đề xuất thay đổi hiến pháp để phản ánh nguyện vọng của người dân. Chúng ta sẽ thay đổi để Brussels nhận thấy không thể phớt lờ nguyện vọng của cử tri Hungary".

 Lộ trình bất hợp pháp của người di cư tới châu Âu (Đồ họa: BBC)
Lộ trình bất hợp pháp của người di cư tới châu Âu (Đồ họa: BBC)

Kế hoạch phân bổ người nhập cư của EU, trong đó có quá trình yêu cầu các nước thành viên tiếp nhận khoảng 160.000 người nhập cư và riêng Hungary là 1.294 người nhập cư, đang dẫn đến những ý kiến trái chiều tại châu Âu.

Trong thời gian qua, Hungary đã trở thành quốc gia nằm trên tuyến đường trung chuyển người nhập cư từ khu vực Tây Balkan tới Đức và các nước EU khác. Trong nỗ lực ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép, Hungary đã đóng cửa biên giới với Serbia và Croatia, thậm chí còn sử dụng các biện pháp trấn áp mạnh tay với những người nhập cư trái phép vào lãnh thổ nước này.

Theo Ngọc Anh (Dân Trí)