Thế giới

Thủ tướng Campuchia phủ nhận chuyện cố ý gây sự với Lào

Thủ tướng Hun Sen hôm qua lên tiếng đáp trả bình luận trái chiều của các nhà phân tích chính trị liên quan đến động thái của quân đội trong căng thẳng mới đây với Lào tại biên giới.

Thủ tướng Hun Sen hôm qua lên tiếng đáp trả bình luận trái chiều của các nhà phân tích chính trị liên quan đến động thái của quân đội trong căng thẳng mới đây với Lào tại biên giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen /// Reuters

Ông khẳng định thủ tướng có quyền ra lệnh cho quân đội bảo vệ nhà nước và nhân dân. Nhà lãnh đạo này còn cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với bất kỳ nhà phân tích nào đưa ra quan điểm sai lệch rằng ông cố ý “làm căng” với Lào nhằm phục vụ mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền trước cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Trong bối cảnh đó, giới chức Campuchia hôm 13.8 đã bắt giữ Chủ tịch đảng Quyền lực Khmer Sourn Serey Ratha, người công khai chỉ trích quyết định điều quân tới biên giới hồi tuần rồi.

Theo Ngọc Mai (Thanh Niên Online)