Thế giới

Thủ tướng Australia bị ném trứng vào đầu giữa đám đông

Một cô gái trẻ cầm trứng ném vào đầu Thủ tướng Australia Scott Morrison trong sự kiện tranh cử vào hôm 7/5. Quả trứng không hề bị vỡ.

Trong khi Thủ tướng Morrison đang say sưa trò chuyện với các thành viên của Hiệp hội Phụ nữ Quốc gia, một cô gái trẻ từ đám đông bước ra cầm trứng ném vào đầu ông và bỏ chạy. Ông Morrison đứng lọt thỏm giữa đám đông vây kín xung quanh cùng nhiều ống kính máy ảnh của phóng viên.
Rất nhanh, lực lượng cận vệ của thủ tướng Australia đã bắt giữ cô gái "làm liều" và tống tiễn cô ra ngoài.

Đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh tượng bất ngờ này được nhiều hãng truyền thông Australia đăng tải. Trong đoạn phim, ông Morrison đã đưa tay lên xoa đầu sau khi cảm thấy "vật thể lạ" rơi vào, rồi quay sang giúp một phụ nữ lớn tuổi bị xô ngã trên sàn nhà.

Theo The Sydney Morning Herald, quả trứng sau đó được tìm thấy nguyên vẹn gần đó.

Chia sẻ trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Morrison khẳng định ông sẽ đứng ra chống lại thói côn đồ, cho dù nó đến từ bất cứ ai.

Thủ tướng Australia bị ném trứng vào đầu giữa đám đông
Thủ tướng Scott Morrison đỡ người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy (ảnh trái) sau khi bà bị đánh gục vì liên lụy, bên phải là cô gái ném trứng vào đầu thủ tướng bị vây bắt. Ảnh: SHM.

Vụ việc xảy ra trong chuyến thăm của thủ tướng Australia tới Albury, khu vực bầu cử ở New South Wales, nơi một ứng cử viên độc lập đang được yêu thích trong bối cảnh các cử tri ở các khu vực xa xôi đang quay lưng với chính phủ.

Cô gái ngông cuồng sau đó đã thú nhận với các phóng viên rằng cô hành động "vì chính mình" và nhắc đến hòn đảo Manus, ở Papua New Guinea, nơi Australia đã giam giữ người tị nạn từ lâu.

Vào tháng 3, một thiếu niên đã đập trứng vào đầu nghị sĩ cánh hữu Australia vì đổ lỗi cho ông về vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand trên một chương trình về người nhập cư.

Theo Hà Lan (Tri Thức Trực Tuyến)