Thế giới

Thủ tướng Abe cảm ơn ông Donald Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Video: Buổi sáng hội đàm thân tình của Donald Trump và Kim Jong Un

Ông Abe cũng cho biết, Nhật Bản quyết tâm sẽ mở ra những cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

“Chúng tôi đánh giá cao Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã đề cập về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump”.

Đó là lời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi đề cập tới kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa kết thúc vào chiều 12/6 tại Singapore.

Thủ tướng Abe cảm ơn ông Donald Trump sau thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Ông Abe cho biết thêm, vấn đề công dân Nhật Bản được đề cập tại Hội nghị cho thấy tính tất yếu cần giải quyết của vấn đề này và đây là sự khởi đầu. Đây cũng là vấn đề mà Nhật Bản cần phải trực tiếp giải quyết với Triều Tiên. Do đó, Nhật Bản cũng quyết tâm sẽ mở ra những cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên.

Đề cập tới việc Mỹ và Triều Tiên đã ký kết văn  bản thỏa thuận liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Abe bày tỏ sự ủng hộ và cho đây là một bước tiến quan trọng hướng tới phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Và để giải quyết các nội dung đề cập trong văn bản thỏa thuận thì việc hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế là hết sức cần thiết.

Ông Abe cũng khẳng định rằng, ông sẽ tiến hành điện đàm với Tổng thống Donald Trump để trực tiếp xác nhận những vấn đề trên với mục đích để có hướng tiếp theo trong vấn đề Triều Tiên.

Trong khi đó, đại biểu của Đảng dân chủ cho rằng, nội dung của văn bản thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên vừa đạt được mới chỉ dừng ở mức xác nhận nội dung của Tuyên bố Bàn Môn Điếm trước đó giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Do vậy, cần phải đánh giá sự tiến triển của việc thực hiện các nội dung đã thỏa thuận và hành động cụ thể của Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân.

Mặt khác, bình luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, đại biểu của Đảng này cho rằng, việc đề cập cụ thể như thế nào tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều cũng cần sự giải trình của Chính phủ Nhật Bản đối với toàn thể nhân dân.

Đối lại với lập trường của Đảng dân chủ, Chủ  tịch đảng Công Minh, ông Yamagchi cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Donald Trump khi đã giữ đúng lời hứa là đề cập vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đồng thời nhấn mạnh rằng, không phải vấn đề phi hạt nhân toàn diện thế nào mà quan trọng là phải có những hành động cụ thể như thế nào.

Trong một động thái khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong vòng 10 phút ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã thông báo tóm tắt về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đồng thời thống nhất với Ngoại trưởng Kono rằng, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Hai Ngoại trưởng cũng nhất trí sẽ tham gia Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Hàn-Mỹ được tổ chức vào ngày 14/6 tại Hàn Quốc.

Nội dung của cuộc gặp là dựa trên những nội dung của tuyên bố Mỹ-Triều sẽ thảo luận về những biện pháp tiếp theo hướng tới toàn diện hóa phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Kono cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha thống nhất về những nội dung tương tự như nội dung cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ./.

Theo Bùi Hùng (Vov.vn)