Thế giới

Thứ trưởng Nhật bị chỉ trích vì để cấp dưới cõng qua chỗ bùn

Thứ trưởng Bộ Kiến thiết Nhật Bản được quan chức cấp dưới cõng qua chỗ bùn tại vùng bão. Bộ trưởng bộ này sau đó phải lên tiếng xin lỗi trước những chỉ trích.

Thứ trưởng Bộ Kiến thiết Nhật Bản được quan chức cấp dưới cõng qua chỗ bùn tại vùng bão. Bộ trưởng bộ này sau đó phải lên tiếng xin lỗi trước những chỉ trích.
   
Do ông Mutai quên mang ủng cao su, một quan chức cấp dưới đã cõng ông trên lưng khi đi qua chỗ lầy lội.
 
Khi phóng sự chuyến đi được phát trên tivi, dư luận ngay lập tức phản ứng, cho rằng ông Mutai không nghiêm túc với trọng trách được giao. Hình ảnh vị thứ trưởng được cõng lan truyền nhanh chóng trên mạng, nhiều người bình luận đây là chuyện "đáng xấu hổ".
 
Thu truong Nhat bi chi trich vi de cap duoi cong qua cho bun hinh anh 1
Hình ảnh thứ trưởng Mutai được cõng qua vũng bùn khiến dư luận Nhật Bản chỉ trích mạnh mẽ. Ảnh: Twitter.
 
Sự việc đã khiến Bộ trưởng Kiến thiết Nhật Bản, Masahiro Imamura, phải lên tiếng xin lỗi vào cuối tuần qua.
 
"Khi biết chuyện này, tôi bảo ông ấy đang làm chuyện điên rồ gì vậy", ông Imamura nói với người dân địa phương. Vị bộ trưởng cho biết cấp dưới của mình vì vội vàng đi đến vùng thiên tai nên đã quên mang theo ủng.
 
Thu truong Nhat bi chi trich vi de cap duoi cong qua cho bun hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Kiến thiết Nhật Bản Shunsuke Mutai . Ảnh: Kyodo.
 
Hôm 12/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng có lời phê bình ông Mutai "thiếu nhạy cảm".
 
"Ông ấy đến đó với tư cách người dẫn đầu đoàn thị sát của chính phủ. Lẽ ra ông ấy phải nhớ mang theo ủng", ông Suga nói.
 
Cùng ngày, ông Mutai lên tiếng xin lỗi công chúng. Vị thứ trưởng nói rằng việc ông làm không "đúng đắn" và ông "hối tiếc sâu sắc về điều đó".
 
Bão Lionrock quét qua Nhật Bản hôm 29/8, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu tại tỉnh Iwate. Đây là cơn bão thứ ba liên tiếp đổ bộ vào Nhật Bản chỉ trong vòng chưa đến một tuần.
 
Theo Đông Phong (Zing.vn)