Thế giới

Thủ lĩnh IS âm mưu đánh bom máy bay Australia

Cảnh sát cho biết một thủ lĩnh "cấp cao" của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chỉ huy âm mưu đánh bom máy bay của Australia.

Cảnh sát cho biết một thủ lĩnh "cấp cao" của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chỉ huy âm mưu đánh bom máy bay của Australia.

Cảnh sát Liên bang Australia cho biết đã cản trở được âm mưu kể trên sau một số cuộc đột kích vào cuối tuần trước. 4 nghi phạm bị bắt tại Sydney hôm 29/7 bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công sử dụng một thiết bị nổ tự chế (IED).

Hai trong số đó bị truy tố về hành vi phạm tội khủng bố, âm mưu đánh bom máy bay.  Một người đã được thả hôm 1/8. Nghi phạm còn lại vẫn đang được thẩm vấn.

Hai người đàn ông, 32 tuổi và 49 tuổi, bị buộc tội "chuẩn bị hành động, lên kế hoạch cho hành vi khủng bố" và có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Họ sẽ được đưa tới tòa án ở Sydney vào ngày 4/8.

Thu linh IS am muu danh bom may bay Australia hinh anh 1

Cảnh sát cho biết các cuộc đột kích vào cuối tuần trước đã tìm ra bằng chứng "xác đáng" chống lại các nghi phạm âm mưu đánh bom máy bay ở Australia. Ảnh: Reuters.

Sau các âm mưu khủng bố mới nhất, nhiều sân bay của Australia đã tăng cường các biện pháp an ninh, khiến hành khách phải xếp hàng dài chờ đợi.

Mức cảnh báo khủng bố quốc gia của Australia đã tăng lên vào tháng 9/2014 trong bối cảnh lo ngại những cuộc tấn công của các cá nhân được truyền cảm hứng từ tổ chức như IS.

Hàng chục người Australia được cho là đã tham gia vào lực lượng IS ở Iraq và Syria trong những năm gần đây. Chính phủ Australia đã áp dụng luật an ninh quốc gia để đối phó với tình trạng này.

Các chuyên gia cũng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của những người trở về và những người ủng hộ IS đối với an ninh của Australia.

Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)