Thế giới

Thủ lĩnh đối lập Venezuela cân nhắc nhờ Mỹ can thiệp quân sự

Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố đang tính tới khả năng nhờ Mỹ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Phát biểu với phóng viên BBC, ông Guaido cho biết ông sẽ "cân nhắc mọi lựa chọn".

Thủ lĩnh đối lập Venezuela cân nhắc nhờ Mỹ can thiệp quân sự
Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, nhà lãnh đạo đối lập âm mưu gây ra một cuộc đảo chính bằng quân sự nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải từ chức nhưng đã thất bại.

Ông Guaido có được sự ủng hộ từ hàng chục quốc gia, trong đó có Mỹ. Khi được hỏi liệu ông có muốn Tổng thống Donlad Trump và quân đội Mỹ can thiệp không, ông Guaido nói ông sẽ đánh giá mọi lựa chọn nếu cần thiết.

Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 4/5 tuyên bố ông không tính tới chuyện để quân đội Mỹ can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Ông nói rằng, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết "không tìm cách can thiệp quân sự tại Venezuela, thay vì vậy ông muốn chứng kiến những điều tích cực diễn ra đối với đất nước này". Tổng thống Mỹ khẳng định ông cũng nghĩ như vậy.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)