Thế giới

Thủ đô Hà Lan cấm quầy bar di động

Hôm qua, chính quyền Amsterdam, Hà Lan ra lệnh cấm lưu hành loại xe đạp có thiết kế như quầy rượu (beerbike) trên đường phố.

Thủ đô Hà Lan cấm quầy bar di động
Beerbike được thiết kế để phục vụ bia rượu, karaoke cho một nhóm du khách

Theo tờ The Guardian, beerbike được thiết kế để phục vụ bia rượu, karaoke cho một nhóm du khách và mỗi người ngồi trên xe đều phải đạp để di chuyển qua các con đường ở trung tâm thành phố. Dù là một trong những loại hình thu hút nhất ở Amsterdam nhưng lâu nay dân địa phương thường xuyên khiếu nại vì sự ầm ĩ và mất vệ sinh của khách.

Năm ngoái, có khoảng 6.000 người sống ở nội thành nộp đơn kiến nghị cấm beerbike. Dù có ý kiến e ngại sẽ ảnh hưởng đến du lịch và kinh doanh, nhưng tòa án Amsterdam hôm qua kết luận tình trạng say xỉn, la hét, tiểu bậy... của khách đi trên beerbike là những hành vi đủ để đưa ra lệnh cấm.

Theo Vi Trân (Thanh Niên Online)