Thế giới

Thời niên thiếu trong nhung lụa của Donald Trump

Sinh ra trong một gia đình giàu có, học trường tư thục đắt đỏ rồi được bố mẹ gửi tới trường quân sự để rèn giũa là những năm tháng thời niên thiếu của tỷ phú Mỹ Donald Trump.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, học trường tư thục đắt đỏ rồi được bố mẹ gửi tới trường quân sự để rèn giũa là những năm tháng thời niên thiếu của tỷ phú Mỹ Donald Trump.

Theo Washington Post, Trump (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng mẹ và anh chị em. Ông sinh năm 1946, là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Gia đình ông rất giàu có, bố là nhà đầu tư bất động sản lớn. Cả gia đình sống trong biệt thự 23 phòng, có xe limousine đưa đón. Ảnh: Facebook/Donald Trump

Trong ảnh là Donald Trump (tóc vàng) và Peter Brant, khoảng 11 tuổi, trong hồ bơi khách sạn Roney Plaza tại bãi biển Miami. Ảnh: Peter Brant

Trump đứng hàng sau cùng, thứ tư từ trái sang, cạnh giáo viên cấp một ở trường Kew Forest tại quận Queens, phía đông thành phố New York. Ảnh: Kỷ yếu trường Kew Forest

Kew Forest là một trường tư thành lập từ năm 1918, giảng dạy từ bậc mầm non tới phổ thông trung học. Học phí trung bình tại đây từ 13.500 đến 36.400 USD một năm tùy cấp học. Trump bắt đầu theo học trường này từ năm mẫu giáo.

Trump (trái) nhảy qua lưng bạn cùng lớp Michael Hill ở trường Kew Forest. Người bạn thời thơ ấu, cũng là bạn cùng lớp Peter Brant của ông nhảy qua lưng Jeffrey Strauss. Ảnh: Kỷ yếu trường Kew Forest

Từ trái qua phải là Mark Golding, Donald Trump (12 tuổi), Irik Sevin, Peter Brant, Paul Onish và Malcolm Mallory tại quán bar Onish. 6 chàng trai đều từng học ở Kew Forest. Ảnh: Paul Onish

Trump đứng hàng sau cùng thứ hai từ phải sang trong năm lớp 7 ở trường Kew Forest. Ảnh: Kỷ yếu trường Kew Forest

Trump học tại trường Kew Forest đến năm lớp 8 (13 tuổi) thì được bố mẹ chuyển trường sang một học viện quân sự ở New York. Ông từng tâm sự, bố mẹ cho rằng kỷ luật trong trường quân sự "có lợi cho tôi vì tính tôi hay nóng nảy". 

"Lúc đó tôi là một cậu nhóc thông minh, họ muốn đưa tôi vào khuôn phép", ông nói. "Nghĩ lại, những năm tháng tại đó ảnh hưởng tích cực đến tôi".

Trong ảnh, cậu thiếu niên Trump đang chơi bóng chày tại học viện quân sự New Yok. Ảnh: Kỷ yếu Học viện Quân sự New York.

Ứng viên tổng thống Mỹ tốt nghiệp trường này năm 1964. Ảnh: Kỷ yếu Học viện Quân sự New York.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)