Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Campuchia đóng cửa trường học dính đến Giáo sĩ Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã yêu cầu Campuchia đóng cửa 3 trường học có liên quan đến Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự ngày 15.7 ở nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã yêu cầu Campuchia đóng cửa 3 trường học có liên quan đến Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc là chủ mưu vụ đảo chính quân sự ngày 15.7 ở nước này.
 
tho nhi ky yeu cau campuchia dong cua truong hoc dinh den giao si gulen hinh anh 1

Theo South China Morning Post, yêu cầu trên là một phần trong chiến dịch hậu đảo chính mà chính quyền Ankara yêu cầu các đại sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp thế giới thực hiện.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sounry đã xác nhận với các phóng viên rằng, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Campuchia Ilhan Kemal Tug đã đưa ra yêu cầu trên với chính phủ Campuchia.

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định rằng, 3 trường học ở Campuchia, tương tự như hàng trăm trường khác trên khắp thế giới mà Ankara đang tìm cách để đóng cửa, bị cáo buộc có liên quan đến Giáo sĩ Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, bị chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan xác định là chủ mưu cuộc đảo chính quân sự ở nước này ngày 15.7.

tho nhi ky yeu cau campuchia dong cua truong hoc dinh den giao si gulen hinh anh 2
Trường quốc tế Zaman ở Campuchia.

Những trường học ở Campuchia bị Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu đóng cửa bao gồm: Trường Quốc tế Zaman với các hệ mầm non, tiểu học và trung học có tổng cộng 800 học sinh, bắt đầu hoạt động tại thủ đô Phnom Penh từ năm 1997; Đại học Zaman mới được mở cửa tại Phnom Penh năm 2011.

Sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Erdogan đã khởi động một chiến dịch có hệ thống nhằm nhổ tận gốc mọi mầm mống có liên quan đến Giáo sĩ Gulen trên khắp thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đóng cửa tới hơn 1000 trường học tư nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và sa thải hàng chục nghìn giáo viên được cho là có liên quan đến phong trào Gulen.

Theo Phương Đăng (Dân Việt)