Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Nga vì ảnh lính Nga giương tên lửa vác vai

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Nga sau khi xuất hiện hình ảnh cho thấy lính trên tàu hải quân Nga giương tên lửa vác vai khi đi qua Istanbul.

Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Nga sau khi xuất hiện hình ảnh cho thấy lính trên tàu hải quân Nga giương tên lửa vác vai khi đi qua Istanbul.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ gọi vụ việc là khiêu khích. Bộ trưởng Giao thông vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim gọi đây đe dọa trực tiếp đến Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay triệu đại sứ Nga về vụ việc này, Reuters đưa tin.

Theo công ước Montreux năm 1936, trong thời bình, đối với tàu chiến hải quân, Thổ Nhĩ Kỳ phải cho phép tàu cỡ nhỏ và trung bình thuộc tất cả quốc gia đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles. Các cường quốc Biển Đen có thể điều tàu quân sự thuộc bất kỳ lớp nào đi qua eo biển, với điều kiện là các tàu lần lượt đi qua, được hộ tống bởi không quá hai tàu khu trục. Trong thời chiến, việc lưu thông qua eo biển phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vị trí eo biển Bosphorus (mũi tên đỏ). Đồ hoạ: Cruiserswiki

>> Thổ Nhĩ Kỳ dọa đáp trả hành động "khiêu khích" của binh sĩ Nga
>> Trận chiến không cân sức Nga - Thổ Nhĩ Kỳ
>> NATO đứng về phía Nga, Thổ Nhĩ Kỳ bẽ bàng
Theo Phương Vũ (VnExpress.net)