Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ: Lính đảo chính bị "chặt đầu"

Một loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có vẻ như một quân nhân đảo chính bị phe ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chặt đầu.

Một loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có vẻ như một quân nhân đảo chính bị phe ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chặt đầu.

Lực lượng ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã dập tắt thành công cuộc đảo chính sau một đêm bùng phát các vụ nổ, không chiến và đọ súng khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hàng ngàn người đã bị bắt trong khi ông Erdogan cam kết bắt những kẻ chịu trách nhiệm “phải trả giá đắt vì tội phản quốc”.

 Cảnh sát bảo vệ lính đảo chính khỏi đám đông người dân sau khi nhóm này đầu hàng. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát bảo vệ lính đảo chính khỏi đám đông người dân sau khi nhóm này đầu hàng. Ảnh: REUTERS
 
Thổ Nhĩ Kỳ: Lính đảo chính bị
 
 Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh lính đảo chính. Ảnh: REUTERS
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đánh lính đảo chính. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Benali Yildirim thông báo có ít nhất 161 người chết, 1.440 người bị thương trong khung cảnh hỗn loạn. Ngoài ra, 2.839 người dính líu đến đảo chính đã bị bắt giữ.

Một nguồn tin từ phủ tổng thống tiết lộ số người chết trên “không bao gồm những kẻ tấn công”.

Thủ tướng Yildirim miêu tả đêm đảo chính là “một mốc đen tối trong nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ” và thủ phạm “sẽ bị trừng phạt xứng đáng”.

Vụ đảo chính cho thấy tình trạng bất ổn chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO và đồng minh chủ chốt của phương Tây trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – khi không ít người đánh giá ông Erdogan ngày càng độc tài. Nhà lãnh đạo này bị chỉ trích vì đàn áp những người chống đối, hạn chế hoạt động của phương tiện truyền thông và khơi lại mâu thuẫn với phiến quân người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ: Lính đảo chính bị
 
 Phe ủng hộ chính phủ ăn mừng sau khi quân đảo chính đầu hàng. Ảnh: REUTERS
Phe ủng hộ chính phủ ăn mừng sau khi quân đảo chính đầu hàng. Ảnh: REUTERS

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)