Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng nã pháo người Kurd sau vụ đánh bom rúng động Ankara

Ngày 18.2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một người quốc tịch Syria có liên hệ với lực lượng dân quân người Kurd ở Syria đã tiến hành vụ đánh bom tự sát ở Ankara nhằm mục tiêu vào các nhân viên quân sự, làm chết 28 người.

Ngày 18.2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một người quốc tịch Syria có liên hệ với lực lượng dân quân người Kurd ở Syria đã tiến hành vụ đánh bom tự sát ở Ankara nhằm mục tiêu vào các nhân viên quân sự, làm chết 28 người.

Hiện trường vụ đánh bom.

 
Phiến quân người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với một người đàn ông Syria tiến hành vụ tấn công hôm 17.2 - Thủ tướng Ahmet Davutoglu phát biểu trong cuộc họp báo. Vụ tấn công được thực hiện bởi Đảng Nhân dân người Kurd (PKK) và một người vượt biên từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 9 người bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công.
 
Lãnh đạo Đảng Liên minh dân chủ người Kurd Syria (PYD) bác bỏ có liên quan đến lực lượng dân quân người Kurd trong vụ đánh bom Ankara. Ông này nói rằng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho PYD nhằm leo thang xung đột ở Syria.
 
Trong khi đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử chiến đấu cơ tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào các mục tiêu của phiến quân người Kurd ở phía bắc Iraq, chỉ vài giờ sau vụ tấn công Ankara, đánh vào nhóm phiến quân của PKK gồm khoảng 60-70 người.
 
Trước đó một quả bom xe đã phát nổ vào chiều tối 17.2 tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trong giờ cao điểm, gần đoàn xe chở nhân viên quân sự đang dừng chờ đèn đỏ. Khu vực này gần trụ sở quốc hội và đại bản doanh cùng nơi ở của các lực lượng vũ trang. Đây là vụ đánh bom gây thương vong thứ hai ở Ankara trong vòng 4 tháng qua.
 
>> Xác người la liệt giữa thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ
>> Đánh bom tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, gần 90 người thương vong
 
Theo V.A (Lao Động)