Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ: 20.000 người bị bắt, cách chức sau đảo chính

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm diệt trừ tận gốc phe đảo chính và những người thân với giáo sỹ được cho là cầm đầu cuộc lật đổ bất thành.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm diệt trừ tận gốc phe đảo chính và những người thân với giáo sỹ được cho là cầm đầu cuộc lật đổ bất thành.
 
Những người biểu tình ủng hộ chính quyền ông Erdogan tại quảng trường Taksim ở Istanbul. (Ảnh: Reuters)
 
Reuters đưa tin tình hình ở đất nước vắt ngang châu Âu-châu Á hiện vẫn rất căng thẳng sau khi có tới 20.000 người bị bắt hoặc cách chức vì được cho là có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi cuối tuần trước.

Tổng thống Tayyip Erdogan và chính quyền vẫn đang cáo buộc giáo sỹ Fethullah Gulen, nguyên là cựu đồng minh của ông Erdogan, là người cầm đầu cuộc đảo chính bất thành đêm 15-7.

Ankara hiện đang gây sức ép lên Washington, đồng minh thân cận của nước này, để dẫn độ giáo sĩ này về nước.

Ông Gulen thì bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, chỉ trích chính quyền Ankara đang lấy cớ để tiến hành đàn áp lực lượng quân đội, cảnh sát và tư pháp. 

Theo Anh Nguyễn (Zing.vn)