Thế giới

Thiếu nữ 16 tuổi bị thiêu sống ở Pakistan

Cảnh sát Pakistan ngày 5/5 đã bắt 15 người là thành viên một hội đồng bộ lạc vì ra lệnh thiêu sống một thiếu nữ, do cô gái này giúp một cặp đôi bỏ trốn.

Cảnh sát Pakistan ngày 5/5 đã bắt 15 người là thành viên một hội đồng bộ lạc vì ra lệnh thiêu sống một thiếu nữ, do cô gái này giúp một cặp đôi bỏ trốn.

"Họ đưa nạn nhân đến một khu bỏ hoang ở ngoài làng, tiêm thuốc mê làm cô bé ngủ thiếp đi. Sau đó, họ trói cô bé vào ghế ngồi trên một chiếc xe rồi châm lửa đốt. Cả đời tôi chưa bao giờ tiếp nhận vụ tấn công man rợ nào như thế này", ông Wazir nói với Reuters.

Thieu nu 16 tuoi bi thieu song o Pakistan hinh anh 1

Những người đàn ông bị bắt ngày 5/5 vì ra lệnh thiêu sống thiếu nữ ở Pakistan. Ảnh:Reuters

Theo viên cảnh sát, hội đồng cho rằng cô gái phải chết vì giúp đỡ một cặp tình nhân bỏ trốn, bất chấp phong tục cấm họ yêu nhau. Cái chết được xem là sự trừng phạt vì làm tổn hại đến thanh danh của cả làng.

Cảnh sát cũng bắt cả mẹ và anh trai của cô gái. Những người này bị cáo buộc đã chấp thuận phán quyết của hội đồng làng.

Ủy ban nhân quyền Pakistan cho biết, hơn 500 phụ nữ và đàn ông Pakistan bị giết vào năm ngoái để "phục hồi danh dự". Phần lớn những tội ác này do chính người thân của các nạn nhân gây ra, khi họ cho rằng danh dự gia đình, dòng tộc bị bôi xấu.

Theo Minh Anh (Zing.vn)