Thế giới

Thêm thiếu nữ bị hiếp dâm rồi thiêu sống ở Ấn Độ

Thêm một vụ thiếu nữ bị hãm hiếp và thiêu sống được ghi nhận tại bang Jharkhand phía đông Ấn Độ, chỉ vài ngày sau khi một cô gái 16 tuổi bị tấn công tương tự tại địa phương này.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt tội ác tàn bạo đối với phụ nữ khắp Ấn Độ xảy ra những tháng gần đây, gây ra sự phẫn nộ và những cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc.

Nạn nhân là một cô gái 17 tuổi. Cô nhập viện chiều 7/5 sau khi bị bỏng tới 70% cơ thể, theo Shailendra Prasad Barnwal, phụ trách sở cảnh sát quận Pakur, bang Jharkhand.

Nạn nhân biết bị cáo từ trước khi vụ án xảy ra. Cô đang ở nhà của một người họ hàng thì bị kẻ ác tấn công tình dục và thiêu sống, tên này sau đó chạy trốn khỏi hiện trường.

Hàng xóm nghe tiếng cô gái khóc cầu cứu và đã giải cứu cô, đưa cô đến bệnh viện, Barnwal cho hay. "Cô gái đang được điều trị và tình trạng hiện vẫn bình thường. Mọi cơ quan đều hoạt động bình thường. Cô ấy đang khai và trả lời các câu hỏi của chúng tôi", CNN dẫn lời Barnwal.

Thêm thiếu nữ bị hiếp dâm rồi thiêu sống ở Ấn Độ
Một nghi phạm bị giữ trong vụ án cưỡng hiếp và giết người hôm 7/5.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông địa phương đã bị bắt do nghi liên quan đến vụ tấn công. Tuy nhiên, chưa có ai bị buộc tội và các cuộc điều tra đang được tiếp tục.

Trước đó, hôm 4/5, một thiếu nữ 16 tuổi qua đời sau khi bị thiêu sống do đã tố cáo với các nhà chức trách rằng mình bị hãm hiếp tập thể.

Cô gái được cho là đã bị bắt cóc từ nhà vào tối 3/5, trong khi gia đình cô đang dự một đám cưới, rồi bị cưỡng hiếp trong khu rừng gần đó.

Hội đồng làng đã ra lệnh cho những người đàn ông bị buộc tội gập bụng 100 cái và bắt họ bồi thường khoản tiền tương đương 750 USD. Cảm thấy bị xúc phạm bởi hình phạt này, những kẻ hiếp dâm tới đốt nhà nạn nhân để trả thù.

Cảnh sát bang Jharkhand nhanh chóng bắt giữ 15 người liên quan đến vụ án, trong đó có trưởng làng. Dù vụ tấn công ngày 7/5 cũng xảy ra ở Jharkhand, Barnwal nói không có mối liên hệ nào giữa hai vụ án này.

Cảnh sát Ấn Độ mỗi ngày nhận được báo cáo về khoảng 100 cuộc tấn công tình dục. Gần 39.000 vụ tấn công được cho là đã xảy ra trong năm 2016, tăng 12% so với năm trước. Hồi tháng 4, nội các Ấn Độ đã thông qua thông qua luật tử hình tội phạm hiếp dâm trẻ em gái dưới 12 tuổi.

Thêm thiếu nữ bị hiếp dâm rồi thiêu sống ở Ấn Độ - 1
Người thân thương tiếc sự ra đi của thiếu nữ 16 tuổi trong vụ án hôm 4/5.

Cùng ngày 7/5, Tòa án tối cao Ấn Độ cho biết vụ án cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 8 tuổi ở bang Jammu và Kashmir ở miền Bắc của Ấn Độ sẽ được chuyển về xét xử tại bang Punjab lân cận.

Cô bé theo đạo Hồi bị bắt cóc vào tháng 1 trong khi đang chăn ngựa, bị giam trong năm ngày tại một ngôi đền Hindu và liên tục bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại.

Tội ác nghiêm trọng này một lần nữa phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về tôn giáo bên trong Ấn Độ. Ba tháng sau cái chết của cô bé, một nhóm các chính trị gia địa phương, những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu và các chuyên gia pháp lý đã phát động một chiến dịch ủng hộ tám bị cáo, tất cả đều là người Hindu. Lý do đưa ra là cảnh sát địa phương không thể công tâm khi một vài trong số họ là người Hồi giáo.

Gia đình cô bé sau đó phải yêu cầu Tòa án tối cao chuyển địa điểm của phiên tòa bởi Jammu và Kashmir là bang có đông người theo Hindu giáo.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)