Thế giới

Thế giới tưng bừng đón năm mới 2015

Mỗi quốc gia thể hiện sự hân hoan theo cách riêng của mình nhưng đều chung một mong ước năm mới thịnh vượng, an lành sẽ đến với mọi người.

Mỗi quốc gia thể hiện sự hân hoan theo cách riêng của mình nhưng đều chung một mong ước năm mới thịnh vượng, an lành sẽ đến với mọi người.

 

Màn pháo hoa rực rỡ chào năm mới trên cầu cảng và Nhà hát Opera Sydney (Ảnh: AP)


Như mọi năm, màn pháo hoa được chờ đợi nhất thế giới tại cầu cảng Sydney, Australia không làm khán giả trên toàn thế giới thất vọng. Lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua, pháo hoa tỏa ra từ 4 cánh buồm của Nhà hát Opera Sydney. Không có chen lấn, xô đẩy chỉ có khung cảnh hân hoan, háo hức đếm ngược rồi vỡ oà trong trong âm vang của nền nhạc sống động. Ước tính, màn pháo hoa của Australia tiêu tốn 6 triệu USD được 1 tỷ người dân trên thế giới theo dõi.

Chính quyền Rio de Janeiro, Brazil, năm nay cũng tự tin đón đến 2 triệu người, trong đó 1/3 là du khách, tập trung trên bãi biển lừng danh Copacabana để xem pháo hoa và nghe những giai điệu cuồng nhiệt nhất của xứ sở samba.  Một trong những điểm nổi bật của màn bắn pháo hoa năm nay là những bông pháo hoa vẽ lên bầu trời trong 2 giây cụm từ "Rio 450" – đánh dấu 450 năm thành lập thành phố Rio de Janeiro.

Một cư dân địa phương mong  ước: “Tôi cầu mong sức khỏe sẽ đến với tất cả người dân Brazil. Theo tôi có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả”.
 

Người dân Brazil đón chào năm mới trên bãi biểnCopacabana

Khi kim đồng hồ điểm những tiếng tích tắc cuối cùng kết thúc năm 2014,  tại châu Âu, hàng loạt pháo hoa cũng thắp sáng bầu trời.

Trong đêm giao thừa tại Edinburgh, Scotland, người dân và du khách tại đây được hòa mình vào hàng loạt lễ hội ngoài trời linh đình với bữa tiệc đường phố cùng sự tham gia của các tay chơi nhạc nổi tiếng và quan trọng không kém là màn pháo hoa đẹp mắt làm nức lòng những xem.

Một du khách đến từ Nam Phi cho biết: “Thật khó tin, không có từ ngữ nào để mô tả một không khí năm mới đặc biệt ở đây. Ở nước chúng tôi không được đón năm mới như thế này nên tôi thấy không khí năm mới ở đây thật đặc biệt”.

Tại thủ đô Pari của nước Pháp, trong đêm giao thừa, nơi đây cũng thực sự  là một vũ đài tràn ngập ánh sáng của những màn trình diễn pháo hoa bên cạnh ngọn tháp Eiffel nổi tiếng.

Pháo hoa cũng thắp sáng bầu trời sông Thames ở London (Anh), Quảng trường Đỏ và Điện Kremlin ở Moscow (Nga), các danh lam thắng cảnh ở thành phố Stockholm (Thụy Điển), Amsterdam (Hà Lan)…

Một người dân thủ đô Moscow của Nga gửi lời chúc năm mới:  "Trong năm 2015, tôi hy vọng tất cả mọi thứ từ kinh tế và chính trị sẽ tốt đẹp. Tôi cầu chúc cho mọi người hạnh phúc, sức khỏe và tình yêu trong năm mới”.   
 

Pháo hoa rực rỡ chào năm mới tại vịnh Marina ở Singapore (Ảnh: Reuters)

   

Nhiều thành phố lớn khắp châu Á cũng chào đón năm mới  bằng những màn pháo hoa rực rỡ không kém phần còn lại của thế giới. Tại Tokyo, đúng vào thời khắc chuyển giao năm mới, hàng ngàn quả bóng bay màu trắng mang theo điều ước đã được người Nhật Bản thả lên trời. Cùng lúc đó các ngôi chùa trên xứ sở mặt trời mọc đánh 108 tiếng chuông chính thức báo hiệu một năm mới đã đến mang theo hòa bình và thịnh vượng.

Một người dân Nhật Bản cầu mong: “Tôi hy vọng năm nay sẽ cố gắng thực hiện được những điều mà năm trước tôi chưa làm được. Mong rằng, năm nay sẽ là  một năm có ý nghĩa đối với tôi”.

Ở Trung Quốc đón tết theo lịch âm nhưng vào dịp Tết Dương lịch nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu vẫn tổ chức nhiều buổi lễ mừng năm mới. Theo thông lệ, như mọi năm, ở Hong Kong (Trung Quốc) trình diễn một đại tiệc pháo hoa rực rõ trên cảng Victoria.

Trong khi đó, người dân Siera Leon đã không có màn đón chào năm mới nào khi dịch Ebola đang hoành hành tại nước này. Trước đây, nhiều người dân Siera Leon đón năm mới bên bờ biển, nhưng năm nay họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem tivi và tận hưởng khoẳng khắc năm mới tại nhà.

Một người dân Siera Leon cho biết: “Năm nay tôi không ra ngoài đi chơi với bạn bè hoặc với người trong gia đình tôi.  Năm nay vào dịp năm mới chúng tôi cũng không ôm hôn hay bắt tay nhau bởi dịch Ebola”.

Tuy vậy, cùng chung không khí hân hoan chào đón năm mới trên thế giới, người dân nước này vẫn có quyền hy vọng một năm mới hết mọi dịch bệnh và thịnh vượng.
 
Theo Vũ Anh Tuấn (VOV.vn)