Thế giới

Thân nhân hành khách tàu lật khóc ngất vì lo lắng

Người nhà hành khách trên tàu Ngôi sao phương Đông gặp nạn tập trung tại công ty du lịch ở Thượng Hải, Trung Quốc, khóc ngất khi vẫn chưa có tin tức về người thân.

Người nhà hành khách trên tàu Ngôi sao phương Đông gặp nạn tập trung tại công ty du lịch ở Thượng Hải, Trung Quốc, khóc ngất khi vẫn chưa có tin tức về người thân.

Khoảng 20 người nhà của các hành khách tập trung trước cửa công ty lữ hành Hiệp Hòa ở Thượng Hải. Một người đàn ông quỳ trước cửa và gào khóc: "Bố mẹ ơi, con sai rồi. Con không nên để bố mẹ đi chơi trên chuyến tàu này". Một đoàn du lịch gồm các cụ già trong câu lạc bộ "Tịch dương hồng" tuổi từ 50 đến 80 có mặt trên tàu. Ảnh: Cfp
 

Người thân của hành khách tàu Ngôi sao phương Đông đứng ngồi không yên vì lo lắng cho người nhà. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ vừa đưa một cụ bà 65 tuổi lên bờ. Ngay sau khi thoát khỏi xác tàu đắm, cụ bà được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cụ bà đã ổn định và liên tục nói "Cảm ơn, cảm ơn". Ảnh: Cfp

 

Mắt một phụ nữ đỏ hoe vì khóc và lo lắng khi không có tin tức gì của người thân. Tàu du lịch Ngôi sao phương Đông lật trên sông Trường Giang đêm 1/6 ở địa phận tỉnh Hồ Bắc tại khúc sông độ sâu 15 m. Ảnh: Cfp

 

Người đàn ông ngồi bệt xuống đất và không ngăn được nước mắt. Ảnh: Cfp

 

Không khí chờ đợi bao trùm bên ngoài công ty du lịch. Ảnh: Shnews

 

Trong khi đó, nhiều gia đình khác tìm đến công ty chủ sở hữu tàu Ngôi sao phương Đông ở Trùng Khánh để chờ tin tức. Ảnh: Reuters

 
Hàng trăm binh sĩ đã tới hiện trường để tham gia cứu hộ. Giới chức Trung Quốc xác nhận nguyên nhân vụ lật tàu Ngôi sao phương Đông là do thời tiết. Mưa to, gió lớn là nguyên nhân khiến con tàu chở 458 người lật. Trước đó, thuyền trưởng và kỹ sư cho biết một trận lốc xoáy đánh đắm con tàu chìm trong vài phút, khiến thủy thủ đoàn không kịp phát tín hiệu cấp cứu. Ảnh: Reuters
 
Nhân viên cứu hộ áp tai vào đáy tàu với hy vọng nghe được âm thanh bên trong. Trong tai nạn đường thủy, người mắc kẹt thường tìm cách gõ vào thành tàu để truyền tín hiệu cấp cứu ra bên ngoài. Ảnh: CCTV
 
>> Trung Quốc: Chìm tàu chở 400 người tại sông Trường Giang
>>Hiện trường vụ chìm tàu chở 458 người ở Trung Quốc

Theo Đ.A (Zing.vn)