Thế giới

Thăm quan thao trường lính thủy đánh bộ Nga-Trung tranh tài

Đại diện lính thủy đánh bộ năm quốc gia tham gia phần thi "Marine Troopers-2016" đã tề tựu tại Kaliningrad sẵn sàng cho cuộc tranh tài năm nay.

Đại diện lính thủy đánh bộ năm quốc gia tham gia phần thi "Marine Troopers-2016" đã tề tựu tại Kaliningrad sẵn sàng cho cuộc tranh tài năm nay.

Theo Arms-Expo, trong phần thi “Marine Troopers-2016” sẽ có sự tham gia của năm nước gồm nước chủ nhà Nga, Trung Quốc, Iran, Kazakhstan và Venezuela, đại diện các đội thi đều đã có mặt tại Kaliningrad để chuẩn bị cho phần thi của mình. Bên cạnh đó các đội cũng sẽ được thăm quan toàn bộ thao trường sẽ diễn ra các phần thi chính của “Marine Troopers-2016”.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-2

“Marine Troopers-2016” là một phần trong hội thao quân sự quốc tế thường niên Army Game do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức và mỗi phần thi của hội thao này được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Nga.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-3

Cuộc thi “Marine Troopers-2016” năm nay cũng là cơ hội cho ta thấy được nơi các đơn vị lính thủy đánh bộ Nga rèn quân của mình như thế nào, dù có quân số khá nhỏ nhưng lính thủy đánh bộ vẫn là một trong những lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-4

Và thao trường tại Kaliningrad sẽ được sử dụng làm nơi tổ chức phần thi chạy vũ trang vượt chướng ngại vật của “Marine Troopers-2016”.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-5

Có một điều khá quan trọng là binh sĩ các đội thi sẽ phải hổ trợ nhau mới có thể vượt qua được tất cả các chướng ngại vật.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-6

Buổi tham quan tại thao trường ở Kaliningrad còn có sự xuất hiện của các chỉ huy đứng đầu các đội tham gia “Marine Troopers” năm nay.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-7

Trong ảnh là các binh sĩ thuộc lực lượng Lính thủy Đánh bộ Nga biểu diễn kỹ năng vượt hàng rào dây thép gai của mình.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-8

Tiếp đó là phần thi đồng đội, các binh sĩ phải hổ trợ nhau để có thể vượt qua được một thử thách.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-9

Về cơ bản các chướng ngại vật trên đều tương tự như thao trường của quân đội nhiều nước trên thế giới nhưng có cấp độ khó hơn và đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn thông thường.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-10

Lực lượng Lính thủy Đánh bộ Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và đã có hơn 300 năm phát triển, quân số hiện nay của lực lượng này chỉ khoảng 12.000 người bao gồm cả lực lượng tác chiến đặc biệt và chỉ hoạt động tại các căn cứ hải quân trong và ngoài nước của Nga.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-11

Trong ảnh là một chướng ngại vật sẽ được sử dụng tại “Marine Troopers-2016”.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-12

Còn đây là một chướng ngại vật khác có độ thử thách khá khó, các binh sĩ vừa phải di chuyển thăng bằng qua một chướng ngại nước vừa phải tránh các quả bóng chướng ngại vật trên đường.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-13

Và để vượt qua tất cả các chướng ngại vật đòi hỏi binh sĩ phải có thể lực tốt, bên cạnh đó còn phải hổ trợ đồng đội hoàn thành phần thi của mình.

Tham quan thao truong linh thuy danh bo Nga-Trung tranh tai-Hinh-14

Hình ảnh các binh sĩ Nga vượt qua một chướng ngại nước bằng cách trèo qua các vách tường dựng đứng.

Theo Trà Khánh (Kienthuc.net.vn)