Thế giới

"Thái tử Samsung" có thể sắp bị truy tố

Công tố đặc biệt có thể ra quyết định truy tố Phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong vào ngày 28/2 khi cuộc điều tra bê bối của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không được gia hạn.

Công tố đặc biệt có thể ra quyết định truy tố Phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong vào ngày 28/2 khi cuộc điều tra bê bối của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không được gia hạn.

Samsung đã phủ nhận việc ông Lee chỉ đạo đưa hối lộ cho bà Choi Soon Sil, "bạn thân pháp sư" của Tổng thống Park. Nếu phó chủ tịch Lee bị truy tố, việc thừa kế tập đoàn của ông sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Theo Bloomberg, công tố viên phải kết thúc việc điều tra trước ngày 28/2 sau khi tổng thống lâm thời Hwang Kyo Ahn quyết định không gia hạn cuộc điều tra. Tòa Hình sự Hàn Quốc đã tổ chức phiên điều trần lần cuối hôm 27/2 về việc luận tội Tổng thống Park.

'Thai tu Samsung' co the sap bi truy to hinh anh 1
Phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong (giữa) có thể bị truy tố. Ảnh: Reuters.

"Thái tử Samsung", bị bắt tạm giam cách đây 10 ngày, có thể yêu cầu được bảo lãnh sau khi bị truy tố. Tòa án phải ra phán quyết đầu tiên trong vòng 3 tháng.

Ông Lee là lãnh đạo đầu tiên của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bị bắt trong một cuộc điều tra hình sự. Cùng với ông Lee, 4 lãnh đạo khác của Samsung cũng đang đối mặt nguy cơ bị truy tố, trong đó có Chủ tịch Samsung Electronics Park Sang Jin.

Theo các điều tra viên, ông Lee đã chi hoặc hứa chi 43 tỷ won (khoảng 36 triệu USD) để hối lộ bà Choi Soon Sil. Khoản tiền được cho là để đổi lấy sự ủng hộ từ tổng thống Hàn Quốc trong việc sáp nhập hai công ty con của Samsung, một bước đi quan trọng để ông Lee củng cố quyền lực trong tập đoàn.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)