Thế giới

Thái tử lên ngôi vua, dân Nhật được nghỉ hẳn 10 ngày

Nội các Nhật Bản vừa phê chuẩn một dự luật cho phép người dân nghỉ 10 ngày nhân dịp Thái tử Naruhito lên ngôi vua vào tháng Tư năm sau.

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, kỳ nghỉ Tuần lễ vàng hiếm hoi này sẽ kéo dài từ ngày 27/4 đến hết ngày 6/5. Theo thông báo vào tháng 12 năm ngoái của Nội các Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito (83 tuổi) sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019. Thái tử Naruhito, con cả của Nhật hoàng, sẽ kế vị vào ngày hôm sau 1/5.

Thái tử lên ngôi vua, dân Nhật được nghỉ hẳn 10 ngày
Thái tử Naruhito sẽ lên ngôi vua vào ngày 1/5/2019. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, theo luật lao động, trong năm 2019, người dân Nhật sẽ được nghỉ các ngày lễ: Ngày Chiêu hòa (29/4), Ngày Kỷ niệm Hiến pháp (3/5), Ngày Cây xanh (4/5) và Ngày Thiếu nhi (5/5).

Ngoài ra, dự luật cũng cho phép người lao động nghỉ vào ngày 22/10, ngày diễn ra lễ sắc phong chính. "Để người dân Nhật cùng nhau ăn mừng, những ngày này sẽ được coi như các kỳ nghỉ lễ", Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo.

Kể từ khi kết thúc Thế chiến II, Nhật Bản đã ban hành 3 quy định đặc biệt để đưa ra các kỳ nghỉ một ngày liên quan tới lễ kỷ niệm hoàng gia. Lần cuối cùng người dân Nhật có một kỳ nghỉ như vậy là vào hôm 9/6/1993, khi Thái tử và Công nương Masako tổ chức lễ cưới.

 Theo Sầm Hoa (VietNamNet)