Thế giới

Thái Lan tiết lộ kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck trốn thoát

Cảnh sát Thái Lan ngày 4-10 cho biết “kẻ chủ mưu” trong vụ trốn thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra là một sĩ quan cảnh sát cấp cao.

Cảnh sát Thái Lan ngày 4-10 cho biết “kẻ chủ mưu” trong vụ trốn thoát của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra là một sĩ quan cảnh sát cấp cao.

Theo The Nation, tướng Srivara Ransibrahmanakul – phó giám đốc Cảnh sát quốc gia Thái Lan ngày 4-10 cho biết cảnh sát đã nắm được thông tin về việc đại tá Chairit Anurit thuộc Sở cảnh sát thủ đô Bangkok là “kẻ chủ mưu” trong vụ đào tẩu của bà Yingluck hôm 23-8.

Ông Srivana cho hay vụ đào tẩu của bà Yingluck không thể thực hiện được nếu không có kẻ chủ mưu. Ông nói thêm, cảnh sát đang chờ kết quả xét nghiệm DNA, dự kiến sẽ có vào ngày 6-10, trước khi mở rộng điều tra.

Thái Lan tiết lộ kẻ chủ mưu vụ bà Yingluck trốn thoát - ảnh 1

Tướng Srivara Ransibrahmanakul – phó giám đốc Cảnh sát quốc gia Thái Lan. Ảnh: The Nation

Nếu các dấu vết DNA được tìm thấy trên chiếc xe Toyota Camry là của bà Yingluck, tài xế của bà – đại tá Chairit Anurit cũng không tránh khỏi liên lụy. Ông Chairit cũng sẽ bị cáo buộc tội lơ là nhiệm vụ theo Điều 157, ông Srivara cho biết.

Được biết, ông Chairit đã bị cáo buộc sử dụng biển số xe giả cho chiếc Toyota Camry trên, đồng thời còn đang bị điều tra vi phạm kỷ luật.

Hôm 23-8, cựu Thủ tướng Yingluck đã bỏ trốn trên chiếc xe Toyota Camry chạy tới tỉnh Sa Kaew để vượt biên. Sau đó, bà được phát hiện tới Dubai và mới đây đã được xác nhận là tới Anh.

Ông Srivara cho hay ông đã đệ đơn kiện lên Cục Di trú đối với bà Yingluck, tố cáo bà vi phạm luật di trú. Theo luật, một lệnh bắt giữ sẽ được ban hành tiếp theo.

Ông Srivana còn cho biết ông đã gửi một đơn kiện lên cảnh sát quốc tế Interpol, yêu cầu bật “thông báo đỏ” để phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với bà Yingluck.

Văn phòng ngoại giao của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thông báo cho ông Srivara rằng trước hết Interpol cần ban hành “thông báo xanh”. Với thông báo này, cảnh sát Thái Lan sẽ nhờ Interpol giúp tìm ra vị trí, nhân dạng hoặc thu thập thông tin về bà Yingluck cũng như nơi ẩn náu của bà.

Ông Srivara nói rằng cựu thủ tướng đã bị kết án có tội, cho nên ông tin rằng vụ án của bà không phải thiên về chính trị mà là tham nhũng. Vì vậy, bà sẽ bị Interpol ban hành “thông báo đỏ”.

Ông cho hay cảnh sát Thái Lan đã liên hệ với những người đồng cấp bên Anh và đang chờ phản hồi.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thông báo cho giới chức Thái Lan rằng bà Yingluck đã rời Dubai tới Anh vào ngày 11-9, ông Srivara nói.

Bà Yingluck hôm 27-9 bị tòa án tối cao tuyên án tù năm năm vì lơ là nhiệm vụ trong quản lý, giám sát chương trình trợ giá gạo cho nông dân dẫn đến thất thoát hàng tỉ USD cho chính phủ. Tuy nhiên, bà Yingluck nhiều lần khẳng định mình vô tội và là nạn nhân của một trò chơi chính trị tinh vi. 

Theo Thái Lai (Pháp Luật TPHCM)