Thế giới

Thái Lan siết chặt quản lý "thủ phủ mại dâm" Pattaya

Cảnh sát Thái Lan đang siết chặt, tăng cường đột kích vào những nhà chứa ở Pattaya vì lo ngại nạn buôn người và mại dâm trẻ em nơi đây.

Cảnh sát Thái Lan đang siết chặt, tăng cường đột kích vào những nhà chứa ở Pattaya vì lo ngại nạn buôn người và mại dâm trẻ em nơi đây.

Cùng đêm đó, lực lượng chức năng đổ bộ vào hộp đêm Windmill. Sau khi họ đập cửa và xông vào phòng riêng ở phía sau, người đàn ông 62 tuổi vội vàng nhảy xuống giường và cuốn khăn tắm quanh người.

Thai Lan siet chat quan ly 'thu phu mai dam' Pattaya hinh anh 1
Hiện, Pattaya có 27.000 gái mại dâm, 1.000 quán bar, hộp đêm, phòng massage cùng vô vàn những nhà chứa bất hợp pháp. Ảnh: Mirror.

Là thành phố sầm uất, Pattaya có hơn một triệu du khách ghé thăm mỗi năm và được biết đến như “thủ phủ mại dâm” của Thái Lan. Đây cũng chính là điều hấp dẫn nhiều du khách nam.

“Trai ngoan lên thiên đường, trai hư đến pattaya” là câu slogan quen thuộc của thành phố này.

Theo báo cáo, hiện Pattaya có 27.000 gái mại dâm, 1.000 quán bar, hộp đêm, phòng massage cùng vô vàn những nhà chứa bất hợp pháp. Đường phố của khu phố đèn đỏ lớn nhất trên thế giới, kéo dài với những hộp đêm khỏa thân, những “show” trình diễn của những vũ nữ chuyển giới, những màn múa cột, và nhiều hoạt động khác. 

Năm 2016, nữ Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Kobkarn Wattanavrangkul đã thúc đẩy việc diệt trừ tận gốc ngành du lịch tình dục, nhằm biến nước này thành điểm đến thân thiện cho du khách nữ.

Tổ chức Mạng lưới cứu trợ con người Thái Lan đã cảnh báo những trẻ em vô gia cư là đối tượng đặc biệt dễ bị dụ dỗ vào đường dây buôn bán tình dục.

Mặc dù Thái Lan không hợp pháp hóa nghề mại dâm, các nhà chứa vẫn mọc lên vô kể. Những người làm việc liên quan tới mại dâm nói rằng họ góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia khi hàng triệu du khách với túi tiền rủng rỉnh đến đây hàng năm.

Theo Lan Phương (Zing.vn)