Thế giới

Thái Lan phát hiện thêm 21 trường hợp nhiễm zika

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm 11/9 cho biết, nước này vừa phát hiện thêm 21 trường hợp nhiễm virus zika tại trung tâm thủ đô Bangkok, trong đó có 1 phụ nữ mang thai.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm 11/9 cho biết, nước này vừa phát hiện thêm 21 trường hợp nhiễm virus zika tại trung tâm thủ đô Bangkok, trong đó có 1 phụ nữ mang thai.

Virus zika lây truyền qua muỗi đốt

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân Bangkok bình tĩnh sau khi các trường hợp nhiễm zika được phát hiện ở khu vực Sathorn.

Người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng, ông Suwannachai Wattanayingcharoenchai cho biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Reuters: “Trong số 21 trường hợp phát hiện ở khu vực Sathorn có một người phụ nữ mang thai. cô đã sinh em bé, cả mẹ và con đều khỏe mạnh, an toàn”.

Ông cho biết thêm, chồng của sản phụ này mới trở về từ Singapore, nơi đang bùng phát dịch zika với hơn 300 trường hợp mắc phải.

Trong năm nay, Thái Lan ghi nhận hơn 100 ca nhiễm virus zika trên 16 tỉnh thành của cả nước, trong đó có 30 phụ nữ mang thai. Cho đến nay, 6 người đã sinh em bé mà không có bất cứ biến chứng hay dị tật bẩm sinh nào.

Ông Suwannachai nói: “Cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào tử vong hay biến chứng do zika, vì vậy tôi kêu gọi mọi người không nên lo lắng quá.

Virus Zika gây nên các triệu chứng sốt nhẹ, nhiều trường hợp người mắc không có triệu chứng gì. Virus lây truyền chủ yếu do muỗi đốt và có thể truyền từ mẹ sang con, gây nên dị tật bẩm sinh hệ thần kinh ở trẻ sơ sinh khiến đầu trẻ nhỏ hơn bình thường.

Zika bùng phát  ở Nam Mỹ, Trung Mỹ và vùng biển Caribbean hồi năm ngoái, trong đó Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 1,5 triệu người bị nhiễm.

Theo Phan Yến (Tiền Phong)