Thế giới

Tên lửa bí ẩn "rơi" trúng đám cưới, 131 người chết

Ít nhất 131 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hôm 28-9 khi một đám cưới ở phía Tây Nam Yemen bị trúng tên lửa.

Ít nhất 131 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hôm 28-9 khi một đám cưới ở phía Tây Nam Yemen bị trúng tên lửa.

Theo thông tin ban đầu, người dân cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng trong khi một quan chức địa phương nói rằng số người chết vào khoảng 30 người. Tuy nhiên, sau đó con số thiệt mạng được đài Press TV của Iran cập nhật lên tới 131 người. Một số người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Liên minh không kích do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã phủ nhận có liên quan trong vụ việc.

Thiếu tướng Ahmed al-Asseri, phát ngôn viên của liên minh không kích, cho hay: “Liên minh chưa có bất kỳ hoạt động không kích nào tại khu vực này trong 3 ngày qua. Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Liên minh hiểu trách nhiệm của mình và sẽ luôn thừa nhận sai sót nếu mắc phải. Hãy cân nhắc tình hình hỗn loạn ở Yemen, với một số phần tử vũ trang và lực lượng hoạt động trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, người dân đôi khi không thể phân biệt được giữa súng cối và tên lửa”.

Quan chức này nói thêm không phải mọi vụ nổ xảy ra tại Yemen đều do liên minh gây ra.

Được biết liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã tiến hành không kích phiến quân Houthi trên khắp Yemen kể từ tháng 3, nhằm đánh đuổi các tay súng thân Iran ra khỏi khu vực mà chúng kiểm soát từ năm ngoái và giúp khôi phục quyền lực của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.
 

Nhiều dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Yemen. Ảnh: Reuters

 
Làng Al-Wahijah ở tỉnh Taiz, nơi phiến quân Houthi đã chiếm giữ từ tháng 3 khi chúng bắt đầu tiến vào TP cảng Aden.

Trước đó, hôm 27-9, người dân địa phương cho biết máy bay trực thăng từ Ả Rập Saudi đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Hajjah, làm chết ít nhất 30 người, trong đó có 3 nhân viên y tế, những người đã cố gắng sơ tán nạn nhân trong cuộc không kích đầu tiên.

Nhưng chính quyền Ả Rập Saudi vẫn bác bỏ cáo buộc đã gây ra vụ tấn công.

Các tổ chức quốc tế về nhân quyền bày tỏ lo ngại về tình trạng dân thường thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Yemen, đến nay đã có hơn 4.500 người chết.

Các chiến dịch không kích do Ả Rập Saudi dẫn đầu đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bao gồm 36 nhân viên tại nhà máy nước đóng chai hồi tháng 8 và 25 công nhân nhà máy sữa trong tháng 4.
 
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)