Thế giới

Tay súng chống Trump từng thám thính nơi xả súng nhiều tuần

Nghi phạm James T. Hodgkinson cho thấy sự chống đối mạnh mẽ với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa cả trong đời thực lẫn trên mạng và chuẩn bị kỹ trước khi xả súng vào các nghị sĩ.

Nghi phạm James T. Hodgkinson cho thấy sự chống đối mạnh mẽ với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa cả trong đời thực lẫn trên mạng và chuẩn bị kỹ trước khi xả súng vào các nghị sĩ.

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm 66 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết. Phía cảnh sát chưa xác nhận động cơ khiến nghi phạm gây ra vụ xả súng sáng 14/6.

Tuy nhiên, lịch sử hoạt động của Hodgkinson, cả tại quê nhà lẫn trên mạng, cho thấy sự chống đối một cách rõ ràng của ông ta đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, cũng như sự ngưỡng mộ dành cho Bernie Sanders, thượng nghị sĩ từng ra tranh cử tổng thống cùng ông Trump và bà Hillary Clinton.

Tay sung chong Trump tung tham thinh noi xa sung nhieu tuan hinh anh 1

Nghi phạm James Hodgkinson tham gia một cuộc biểu tình tại Belleville năm 2012. Ảnh: AP.

Michael Hodgkinson, anh trai của nghi phạm, nói với New York Times rằng người em trai "luôn nghĩ đến việc báo thù" của ông "không vui" khi ông Trump dành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Gần đây nghi phạm đã đi đến thủ đô Washington để phản đối.

Đặc vụ Timothy Slater của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói họ tin rằng Hodgkinson đã lưu trú tại Alexandria kể từ tháng 3.

Stephen Brennwald, một cư dân ở đây, nói với Washington Post rằng ông nhìn thấy nghi phạm trong vài tuần qua đã xuất hiện tại trung tâm của Hội Công giáo Thanh Thiếu niên (YMCA) gần sân Simpson, nơi xảy ra vụ xả súng. Tuy nhiên, theo nhân chứng, nghi phạm chỉ đứng nhìn qua cửa sổ và không có hành động gì.

Cựu thị trưởng Alexandria Bill Eurille cho hay ông gần như ngày nào cũng nói chuyện với Hodgkinson tại trung tâm trên và dường như nghi phạm "sống dựa vào túi tập gym". "Điều làm tôi chú ý là anh ta mở túi tập gym ra và trong đó anh ta bỏ mọi thứ mà anh ta có", ông Eurille nói.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)