Thế giới

Tây Ban Nha trả tự do cho 6 cựu quan chức Catalonia

Toà án Tây Ban Nha trả tự do cho 6 cựu quan chức Catalonia nhưng vẫn giam thủ lĩnh số hai của chính quyền bị giải tán này.

Tây Ban Nha trả tự do cho 6 cựu quan chức Catalonia
Các cựu quan chức chính quyền bị giải tán ở Catalonia rời nhà tù Estremera, cách thủ đô Madrid 75 km về hướng đông nam, ngày 4/12. Ảnh: AP.

Thẩm phán toà án tối cao Tây Ban Nha ngày 4/12 quyết định thả 6 cựu quan chức chính quyền vùng tự trị Catalonia sau khi họ được bảo lãnh với tổng số tiền 100.000 euro (118.000 USD). 

Những người này bị giam từ đầu tháng 11, sau khi trình diện chính quyền trung ương Tây Ban Nha ở Madrid với các cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn và sử dụng công quỹ sai mục đích. 6 cựu quan chức bị thu hộ chiếu để ngăn xuất cảnh và phải trình diện thường xuyên trước toà án địa phương.

4 cựu quan chức khác của chính quyền đã bị giải tán Catalonia, trong đó có cựu phó thủ hiến Catalonia Oriol Junqueras, vẫn bị giam. Với tư cách thủ lĩnh đảng cộng hoà cánh tả ERC ủng hộ chủ trương ly khai, ông Junqueras sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử khu vực diễn ra ngày 21/12.

Trong khi đó, tại Bỉ, cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont và 4 cựu thành viên chính quyền Catalonia đang đợi tòa án Brussels ra phán quyết về việc dẫn độ vào ngày 14/12, một tuần trước khi cuộc bầu cử Catalonia diễn ra.

Toàn bộ chính quyền Catalonia bị Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy bãi nhiệm sau khi vùng tự trị này tuyên bố độc lập hồi tháng 10.

Theo An Hồng (VnExpress.net)