Thế giới

Tây Ban Nha mua hệ thống Aegis trên hạm của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đồng ý thương vụ bán 5 hệ thống phòng thủ Aegis trị giá hơn 860 triệu USD cho Tây Ban Nha để tích hợp trên các khu trục hạm của quốc gia thuộc bán đảo Iberia này.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm góc, hợp đồng góp phần giúp Hải quân Tây Ban Nha tăng cường tính linh hoạt và khả năng tác chiến để đối phó với các mối đe dọa, cũng như tăng cường sức mạnh quân sự của Madrid trong khu vực. Các nhà thầu hàng đầu của thương vụ này là Lockheed Martin, Raytheon và General Dynamics.

Tây Ban Nha mua hệ thống Aegis trên hạm của Mỹ
Một khu trục hạm lớp Alvaro de Bazan của Hải quân Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest

Aegis là hệ thống chiến đấu tích hợp được thiết kế để đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau trên biển như máy bay cánh cố định, máy bay không người lái, tên lửa, vũ khí dẫn đường công nghệ cao, tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của đối phương.

Trái tim của hệ thống này là ra-đa mảng pha quét điện tử đa năng AN/SPY-1 hiện đại hàng đầu thế giới. Kết cấu của AN/SPY-1 gồm 4 mảng bao quát đủ 360 độ quanh tàu giúp cho việc trinh sát được liên tục, không bị ngắt quãng. Nó có thể phát hiện 300 mục tiêu, theo dõi 100 mục tiêu và giúp chiến hạm cùng lúc tấn công 18 mục tiêu khác nhau với tầm quét trên 300km với các mục tiêu hàng không và 80km với tên lửa đối hạm bay bám biển. Ngoài ra, Aegis còn bao gồm hệ thống hỏa lực MK-99, cụm chỉ huy trung tâm, tên lửa đánh chặn SM-2 tiêu chuẩn...

Tây Ban Nha mua hệ thống Aegis trên hạm của Mỹ - 1
Một khu trục hạm lớp Alvaro de Bazan của Hải quân Tây Ban Nha bắn tên lửa trong cuộc tập trận thường niên Formidable Shield (Lá chắn dữ dội) năm 2017 của NATO. Ảnh: armada.mde.es

Hải quân Tây Ban Nha đang sở hữu 5 khu trục hạm lớp Alvaro de Bazan (hay còn gọi là tàu hộ vệ tên lửa F100) trang bị hệ thống Aegis. Tàu được thiết kế ưu tiên cho nhiệm vụ phòng không, bảo vệ lực lượng viễn chinh, chống ngầm, phòng thủ chống máy bay tầm xa và đánh chặn tên lửa. Ngoài ra, các khu trục hạm lớp Alvaro de Bazan còn được trang bị liên kết dữ liệu chiến thuật cho phép chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các tàu và với các tàu của đồng minh, giúp tác chiến hiệu quả hơn.

Hiện nay, hệ thống Aegis có mặt trên tuần dương hạm lớp Ticonderoga và khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ và một các đồng minh: Nhật Bản (khu trục hạm lớp Kongo và Agato), Hàn Quốc (chiến hạm King Sejong the Great), Na Uy (khu trục hạm lớp Fridtjof Nansen) và Tây Ban Nha.

Theo Phạm Huy (Quân Đội Nhân Dân)