Thế giới

Tây Ban Nha bắt giam hai lãnh đạo ly khai của Catalonia

Hai lãnh đạo phong trào ủng hộ ly khai của Catalonia đã bị bắt giam tối 16/10 theo lệnh của Tòa án tối cao Tây Ban Nha để phục vụ điều tra hình sự về cáo buộc xúi giục nổi loạn.

Hai lãnh đạo phong trào ủng hộ ly khai của Catalonia đã bị bắt giam tối 16/10 theo lệnh của Tòa án tối cao Tây Ban Nha để phục vụ điều tra hình sự về cáo buộc xúi giục nổi loạn.

 Ông Jordi Cuixart (trái) và ông Jordi Sanchez (Ảnh: Getty)

Ông Jordi Cuixart (trái) và ông Jordi Sanchez (Ảnh: Getty)

Telegraph cho biết, hai lãnh đạo này gồm, ông Jordi Sanchez, người đứng đầu phong trào ly khai Nghị viện Catalonia và ông Jordi Cuixart, người đứng đầu phong trào ly khai Omnium Cultural.

Hai người này bị điều tra về vai trò trong các cuộc biểu tình chống đối cảnh sát trước thềm cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10 ở Catalonia mà Tây Ban Nha coi là phi pháp. Họ cũng bị cáo buộc đứng đầu cuộc biểu tình căng thẳng với sự tham gia của hàng chục nghìn người ở Barcelona hôm 20/9.

Hiện cả hai nhân vật này sẽ bị tạm giam mà không được phép bảo lãnh tại ngoại trong quá trình bị điều tra. Nếu bị buộc tội, họ có thể đối mặt với 15 năm tù giam.

Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont từ chối trả lời trực tiếp yêu cầu của chính quyền Madrid về việc chính thức tuyên bố ly khai Tây Ban Nha hay chưa. Thay vì trả lời “Có” hay “Không”, ông Puigdemont đề nghị đối thoại trong vòng hai tháng tới. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã bác bỏ đề nghị này và yêu cầu Catalonia trả lời trực diện.

Theo Minh Phương (Dân Trí)