Thế giới

Tàu sân bay Trung Quốc rời Biển Đông, qua eo biển Đài Loan

Giới chức Đài Loan cho biết luôn theo dõi sát sao sự di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc.

Tàu sân bay Trung Quốc rời Biển Đông, qua eo biển Đài Loan
Nhóm tác chiến tàu Liêu Ninh trong một lần diễn tập trên Biển Đông

Tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ giới chức Đài Loan cho hay tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 25.6.

Tàu sân bay cùng 5 tàu hộ tống đi vào vùng biển này sau khi rời Biển Đông, tiếp tục hướng về cảng Thanh Đảo.

“Cần nhớ rằng quân đội có thể thông qua thông tin tình báo hỗn hợp nắm được toàn bộ di chuyển của nhóm tàu này và đối phó với mọi tình huống khẩn cấp để đảm bảo an ninh và ổn định khu vực”, Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo.

Nhóm tác chiến tàu Liêu Ninh đi qua eo biển Miyako trước khi đến gần đảo Guam, Philippines và đi vào Biển Đông. Theo South China Morning Post, Trung Quốc còn đồng thời điều động phi pháp chiến đấu cơ J-10 đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đến ngày 24.6, các tàu này đi vào khu vực phía bắc Biển Đông trước khi vào eo biển Đài Loan.

Đây là chuyến hải hành đầu tiên của tàu Liêu Ninh sau khi được bảo trì vào tháng 2. Tàu được hộ tống bởi 2 khu trục hạm Thạch Gia Trang và Tây Ninh, 2 tàu hộ tống Đại Khánh và Nhật Chiếu, cùng tàu hậu cần Hồ Hô Luân.

Liêu Ninh là tàu do Trung Quốc cải tạo từ tàu lớp Kuznetsov mua của Ukraine vào năm 1998 và đưa vào biên chế năm 2012.

Trung Quốc hiện đang thử nghiệm tàu sân bay thứ 2, cũng dựa trên mẫu tàu trước, và đang đóng thêm ít nhất 1 tàu sân bay khác.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)