Thế giới

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson kết thúc nhiệm vụ gần Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc hôm 31.5 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã kết thúc hoạt động kéo dài một tháng gần bán đảo Triều Tiên vào khuya cùng ngày.

Hải quân Hàn Quốc hôm 31.5 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã kết thúc hoạt động kéo dài một tháng gần bán đảo Triều Tiên vào khuya cùng ngày.

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson cùng các tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc ở tây Thái Bình Dương ngày 3.5 /// Reuters

Tàu USS Carl Vinson xuất phát từ TP.San Diego của Mỹ đến vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng 4.2017 nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới CHDCND Triều Tiên, giữa lúc có đồn đoán Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân lần thứ 6, theo Yonhap.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson rời khỏi khu vực sau khi tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ngày 16.5 khôi phục lại hoạt động đầy đủ sau nhiều tháng bảo trì. Theo kế hoạch, tàu USS Ronald Reagan sẽ tuần tra ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 6 tháng.

Hiện chưa có xác nhận của giới chức Mỹ lẫn Hàn Quốc khi nào tàu USS Ronald Reagan sẽ vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo Yonhap.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)